"Biển người" đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đông đúc người dân Hà Nội tới Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu may mắn ngay sau thời khắc đón năm mới Quý Mão 2023.

Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.
Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau thời khắc giao thừa năm mới, hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây Hồ để cầu may mắn.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau thời khắc giao thừa năm mới, hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây Hồ để cầu may mắn.
Cụ thể, ghi nhận vào khoảng 1 giờ sáng tình trạng đông đúc và quá tải xuất hiện tại Phủ Tây Hồ.
Cụ thể, ghi nhận vào khoảng 1 giờ sáng tình trạng đông đúc và quá tải xuất hiện tại Phủ Tây Hồ.
"Biển người" đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - Ảnh 1
Các quầy viết sớ bên ngoài phủ Tây Hồ tấp nập đón khách.
Các quầy viết sớ bên ngoài phủ Tây Hồ tấp nập đón khách.
Việc xin sớ đầu năm với mong muốn cả một năm đều may mắn, bình an và phúc lộc thọ tràn ngập với bản thân cũng như gia đình.
Việc xin sớ đầu năm với mong muốn cả một năm đều may mắn, bình an và phúc lộc thọ tràn ngập với bản thân cũng như gia đình.
Những mâm lễ được người dân chuẩn bị với mong muốn bình an, tài lộc.
Những mâm lễ được người dân chuẩn bị với mong muốn bình an, tài lộc.
Tình trạng đông đúc buộc người dân đến cầu may phải nâng cao lễ lên trên đầu tránh ùn tắc.
Tình trạng đông đúc buộc người dân đến cầu may phải nâng cao lễ lên trên đầu tránh ùn tắc.
Người dân Thủ đô thường đến chùa, đền, phủ... để cầu bình an cho gia đình đã là thông lệ trong nhiều năm.
Người dân Thủ đô thường đến chùa, đền, phủ... để cầu bình an cho gia đình đã là thông lệ trong nhiều năm.
"Biển người" đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - Ảnh 2
Người dân vẫn có thói quen đốt vàng mã sau khi cầu may tại Phủ Tây Hồ.
Người dân vẫn có thói quen đốt vàng mã sau khi cầu may tại Phủ Tây Hồ.
"Biển người" đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 - Ảnh 3