Biển thủ công quỹ, "đối thủ tiềm năng" của ông Putin bị kết án

Tú Anh (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo phe đối lập của Nga Alexei Navalny bị tuyên án 5 năm tù treo do cáo buộc biển thủ.

Bản án mới nhất khiến khả năng tham gia cuộc bầu cử Nga vào năm tới của ông Navalny gặp khó khăn.

Tuyên bố kế hoạch tham gia chạy đua vào vị trí Tổng thống 2018 từ năm 2016, ông Navalny đã bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được Quốc hội cho phép tranh cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, nhưng chưa khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử.

 Lãnh đạo phe đối lập của Nga Alexei Navalny
Ông Navalny cũng được biết đến với chiến dịch chống tham nhũng nhằm vào các quan chức cấp cao có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin. Ông cho rằng cáo buộc nhằm vào ông bởi Điện Kremlin coi ông như mối nguy trong đường đua Tổng thống. “Phán quyết này sẽ bị đảo ngược. Tôi có đầy đủ quyền theo Hiến pháp để tham gia bầu cử”, theo ông Navalny.
Cáo trạng của ông Navalny được công bố sau khi Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) cho rằng phiên tòa sơ thẩm là không công bằng. Theo đó, ông Navalny bị cáo buộc biển thủ 500.000 USD từ công ty gỗ Kirovles thuộc Nhà nước khi còn làm cố vấn cho Thống đốc Kirov, Nikita Belykh. Bản án năm 2013 đã được trình lên tòa án tối cao để xét xử lại trước cáo buộc của ECHR vào năm ngoái.
Luật sư của ông Navalny khẳng định, phán quyết mới của tòa chưa thỏa mãn được yêu cầu của ECHR, dựa trên những chứng cứ cũ vào năm 2015. Trước đó, ông Navalny đã dự đoán bản án sẽ bất lợi nhằm ngăn ccác hoạt động chính trị của mình.
Ông Navalny từng tham gia tranh cử chức Thị trưởng Moscow năm 2013 và nhận được gần 30% tỷ lệ phiếu bầu, một kết quả khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Việc ông Navalny tiếp tục tranh cử vẫn đang là dấu hỏi pháp lý bởi luật pháp Nga quy định cá nhân bị tuyên án phạm tội nghiệm trọng sẽ bị cấm tham gia vào các cơ quan công quyền trong vòng 10 năm.