Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Yên
Kinhtedothi - Sáng 9/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại phường Vĩnh Yên.
Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy: Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo cử tri địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong phát biểu và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Vĩnh Yên tại buổi làm việc sáng 9/7. Ảnh: Lương Giang.
Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Sau 35 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả, Quốc hội đã thông qua 34 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật; quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy, kinh tế - xã hội, ngân sách, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, quyết định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cũng thông tin đến các cử tri phường Vĩnh Yên khái quát về tỉnh Phú Thọ mới - đơn vị hành chính được hợp nhất từ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đến các cử tri phường Vĩnh Yên. Ảnh: Lương Giang.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Vĩnh Yên bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy sau sáp nhập, xử lý trụ sở dôi dư, phát triển hạ tầng giao thông, an toàn thực phẩm, giáo dục đào tạo, công tác giải phóng mặt bằng...
Cử tri Phùng Văn Hùng, phường Vĩnh Yên phát biểu đóng góp ý kiến. Ảnh: Lương Giang.
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; ghi nhận, tiếp thu các ý kiến để tổng hợp, phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: việc thành lập tỉnh Phú Thọ mới là cơ hội lớn để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, tạo không gian phát triển mới, yêu cầu sự đồng thuận, đoàn kết, thích ứng nhanh của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số kiến nghị của cử tri và khẳng định các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, phản ánh đầy đủ đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Phú Thọ: thúc đẩy kích cầu du lịch trong không gian phát triển mới
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2025), tỉnh Phú Thọ đã chính thức phát động Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với thông điệp “Phú Thọ - Đến để yêu”, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới trong không gian du lịch mở rộng sau sáp nhập.

Phú Thọ: GRDP vượt 10% trong 6 tháng, quyết tâm cán đích tăng trưởng hai con số
Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm 2025, giữa thời điểm chuyển giao bộ máy hành chính sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới vẫn đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách tăng hơn 36%, khởi công nhiều dự án quy mô lớn, cho thấy triển vọng mạnh mẽ và quyết tâm hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Phú Thọ: trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điểm sáng hút vốn đầu tư miền Bắc
Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ mới - hình thành từ việc hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ đang nổi lên là trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics chiến lược, hứa hẹn trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Bắc.