Biểu dương 1.345 gương “Người tốt, việc tốt” ngành Y tế Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân Kỷ niệm 59 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2013), chiều nay (9/10), Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2013.

Ông Phùng Minh Sơn, Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng TP Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố cho cán bộ, viên chức, người lao động tiêu biểu của Ngành Y tế.
Ông Phùng Minh Sơn, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố cho cán bộ, viên chức, người lao động tiêu biểu của ngành Y tế.
Trong 9 tháng đầu năm 2013, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” cùng với nhiều phong trào thi đua khác của ngành Y tế đã được triển khai rộng khắp trong toàn ngành, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua đã nhận được hưởng ứng của toàn thể các đơn vị trong ngành từ tuyến thành phố đến quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có 12.644/19.649 cán bộ, viên chức, người lao động được cấp cơ sở công nhận và khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Y tế đã công nhận 8 cá nhân có việc tốt, công nhận 1.345 cá nhân “Người tốt, việc tốt”.  30 cá nhân được Thành phố công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành y tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế gây bức xúc trong dư luận, giảm lòng tin của người dân như sai phạm về tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế dự phòng, việc 5 trẻ sơ sinh bị ngã tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc sai phạm trong xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức… Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ngành Y tế đã phối với các ngành kịp thời xử lý cán bộ, rà soát, chấn chỉnh toàn bộ các hoạt động của ngành nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tại Hội nghị, Sở Y tế đã trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu cấp thành phố cho 30 cá nhân, đồng thời Công đoàn ngành Y tế đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2014 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần