Biểu dương 125 thanh niên tiên Đoàn khối CCQ các tỉnh, thành phía Bắc

Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/10, Đoàn khối CCQ các tỉnh, TP phía Bắc tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu, giai đoạn 2017 – 2018. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên tiên tiến Đoàn khối CCQ các tỉnh, TP phía Bắc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 24 - 26/10, tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho 53 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc; tặng giấy khen cho 72 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiên tiến trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017- 2018.
 Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho 53 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc.
Hai cán bộ, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu, giai đoạn 2017 – 2018 thuộc Đoàn khối CCQ TP Hà Nội được Trung ương Đoàn tặng bằng khen gồm: Ủy viên BCH Đoàn khối, Bí thư Đoàn Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội; Ủy viên BCH Đoàn khối, Bí thư Chi đoàn Báo Kinh tế và Đô thị Phùng Thị Hồng Hạnh.
Trong khuôn khổ Liên hoan, BTC đã khánh thành 5 công trình thanh niên trị giá 250 triệu đồng; khánh thành 1 khu vui chơi cho thanh thiếu nhi và tặng dụng cụ thể dục thể thao tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo; Chi đoàn Sở Tài Nguyên Môi trường (Đoàn khối CCQ TP Hà Nội) đã trao tặng 1 bếp hồng yêu thương cho trường mầm non xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương.
Chiều 25/10, Ban thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Tọa đàm “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong Đảng bộ khối CCQ các tỉnh, TP phía Bắc giai đoạn hiện nay”. Tọa đàm góp phần tháo gỡ những khó khăn, tạo cơ chế thuận lợi trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khối CCQ toàn miền Bắc trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các hoạt động khác đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.
Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn khối CCQ các tỉnh, TP phía Bắc là hoạt động thường niên luân phiên giữa các tỉnh, TP để cán bộ, đoàn viên đoàn thanh niên trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Đây cũng là dịp biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến là cán bộ, đoàn viên thanh niên xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, lao động, học tập… tạo động lực thúc đẩy thanh niên phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống. Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ, phát hiện và nhân rộng những cách làm sáng tạo, những mô hình hay, rút ra các bài học kinh nghiệm trong triển khai phong trào hành động của tổ chức Đoàn thanh niên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần