Biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Nam Phi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Malusi Gigaba hôm 19/4 cho biết, hơn 300 người đã bị bắt giữ do liên quan đến làn sóng biểu tình bạo lực chống dân nhập cư từ các vùng khác của châu Phi.

Ảnh: AP
Ảnh: AP
Trước tình hình này, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cam kết sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp triệt để nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực gây bất ổn tại nước này. Hiện, một số người cho rằng, ông đã không có những hành động kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng biểu tình biến thành bạo động.

Kể từ năm 1994 đến nay, làn sóng nhập cư vào Nam Phi tăng lên đáng kể, chủ yếu từ châu Á và các nước châu Phi lân cận với khoảng 2 triệu người, chiếm 4% tổng dân số. Người dân Nam Phi cho rằng người nhập cư đã lấy đi cơ hội việc làm của họ, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp lên mức 24% nên một số người biểu tình có vũ trang đã tấn công các cửa hàng có chủ là người châu Phi nhập cư. Trong tuần vừa qua, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong những vụ biểu tình bạo lực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần