Cử tri mong tiếp tục triển khai giải pháp mạnh để quản lý giao thông đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường
Kinhtedothi-Cử tri 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy kiến nghị TP Hà Nội có giải pháp mạnh giải quyết một số vấn đề dân sinh đang được cử tri, người dân rất quan tâm, nhất là trong các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; quy hoạch giao thông; xử lý ô nhiễm môi trường…
Sáng nay, 18/12, các đại biểu HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 4) đã tiếp xúc cử tri các phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, sau Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn; nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh.
Dự cuộc tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của TP; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường....
Quang cảnh tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP Hà Nội - Tổ đại biểu số 4 với cử tri Đơn vị bầu cử số 4 TP Hà Nội sau Kỳ họp thứ 28, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, đại biểu Chu Hồng Minh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 28 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
Cử tri đánh giá cao việc thành phố quyết liệt chỉ đạo thiết lập trật tự văn minh đô thị
Đáng chú ý, tại cuộc tiếp xúc cử tri ghi nhận một số ý kiến của đại diện cử tri 3 phường, cơ bản đều đánh giá cao kết quả Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP, trong thời gian ngắn nhưng đã được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, thông qua nhiều nghị quyết và chính sách quan trọng. Từ đó, cử tri mong muốn các cơ quan của TP sớm có hướng dẫn để các nghị quyết được triển khai thực hiện, đáp ứng mong mỏi của người dân.
Song song đó, cử tri cũng phản ánh, kiến nghị giải quyết một số vấn đề dân sinh đang được cử tri, người dân rất quan tâm, nhất là trong các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông; quy hoạch giao thông; xử lý ô nhiễm môi trường…
Đại biểu HĐND TP Hà Nội Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031
Cử tri Phạm Văn Huỳnh (phường Hai Bà Trưng) đánh giá cao việc TP quyết liệt chỉ đạo thiết lập trật tự văn minh đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Được biết thời gian tới TP tiếp tục chỉ đạo lắp đặt hệ thống camera AI tại các tuyến phố, địa bàn dân cư để kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm về trật tự đô thị, cử tri đề nghị TP cho Nhân dân biết tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành.
Cũng đại diện cử tri phường Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Hồng Điệp hoan nghênh những chỉ đạo quyết liệt của TP và quyết tâm của phường trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri phường; việc tiếp tục hạ rào Công viên Thống Nhất được TP và phường thực hiện tạo nên cảnh quan thông thoáng, không gian mở phục vụ người dân tham quan, vui chơi, tập thể dục, tăng tính kết nối cộng đồng.
Mặc dù vậy, cử tri phản ánh những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội ở mức đáng báo động, mà nguyên nhân không hoàn toàn từ khí thải của phương tiện giao thông hay thời tiết bất lợi, mà còn do khói bụi từ các khu công nghiệp, người dân khu vực ngoại thành và tỉnh lân cận Hà Nội đốt rác, rơm rạ; ở các xã, phường khác đang thi công nhiều công trình lớn mà không có biện pháp giảm thiểu bụi…
Từ đó, cử tri kiến nghị TP có làm việc với các địa phương tỉnh, thành bạn để thực hiện giảm thiểu phát thải; chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, xã phường liên quan và đơn vị thi công có biện pháp giảm thiểu bụi, cũng là giúp tháo gỡ điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trong nội đô.
Đại diện cử tri các phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy nêu ý kiến
Đến từ phường Vĩnh Tuy, bà Phạm Thanh Huyền phản ánh dự án Xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên (đoạn nối từ đường Minh Khai đến Vành đai 2,5) từ tháng 2/1017 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo hình thức BT, năm 2018 có quyết định phê duyệt Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng là nhà đầu tư thực hiện dự án, tuy nhiên đến nay được triển khai rất chậm, ảnh hưởng đến đến đời sống Nhân dân.
Vì vậy, cử tri đề nghị HĐND, UBND TP xem xét giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cho phường Vĩnh Tuy, với lý do phường là cấp gần dân, nắm rõ nhất các vướng mắc tại địa bàn, nên có thể đưa ra giải pháp kịp thời linh hoạt, quản lý sát sao việc thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân...
Cũng đại diện cử tri phường Vĩnh Tuy, ông Đào Xuân Dũng kiến nghị TP tiếp tục triển khai hệ thống giao thông thông minh và ứng dụng công nghệ AI nhằm góp phần giải quyết 1 trong 5 điểm nghẽn lớn của Thủ đô, đó là giao thông đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Cụ thể tại phường Vĩnh Tuy, các nút giao thông chính (như khu vực giao cắt phố Vĩnh Tuy - đường Minh Khai/Times City) có lưu lượng tham gia giao thông lớn nhưng đang sử dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông truyền thống với chu kỳ cố định, nên thường xuyên bị ùn tắc…
Từ đó, cử tri kiến nghị TP quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh lắp đặt đồng bộ và vận hành ngay hệ thống đèn tín hiệu thông minh, camera AI tại tất cả nút giao, điểm đen giao thông và tuyến đường, để có khả năng điều chỉnh chu kỳ đèn theo thời gian thực dựa trên dữ liệu thu thập từ camera AI và cảm biến.
Bên cạnh tiếp tục có sự can thiệp điều chỉnh chiến lược giao thông kịp thời, đồng bộ trên diện rộng, đề nghị TP ưu tiên phân luồng cho các trục đường chính và giảm thiểu thời gian chờ đợi tại các nhánh rẽ có lưu lượng lớn thay đổi theo giờ; phát hiện và cảnh báo sớm sự cố, tai nạn; tự động nhận diện và xử lý vi phạm thông qua phạt nguội, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.
Đại diện cử tri phường Bạch Mai, bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh chia sẻ, Nhân dân phường vô cùng phấn khởi về Công viên Võ Thị Sáu trên địa bàn - một không gian xanh quan trọng của khu vực nội đô Hà Nội, đang được chính quyền phường phối hợp Vingroup xây dựng Nhà trưng bày Anh hùng LLVT Nhân dân Võ Thị Sáu.
Tuy nhiên, theo cử tri, hiện có dự kiến xây dựng Trạm biến áp 220KV với diện tích khoảng 5.000m² nằm trong Công viên, trong khi diện tích quy hoạch Công viên trước đây đã được TP tách một phần để xây dựng trạm điện 110KV tại ngõ 84 Kim Ngưu, như vậy nếu xây thêm một trạm biến áp 220KV thì sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan chung trong Công viên.
Do đó, cử tri đề nghị lãnh đạo TP quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát quy hoạch, đánh giá toàn diện yếu tố kỹ thuật, môi trường và dân sinh để lựa chọn phương án tối ưu, bố trí vị trí hợp lý hơn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng điện lực và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu trả lời ý kiến của cử tri
Thành phố thiết lập Ban chỉ đạo giải quyết đồng loạt 5 điểm nghẽn
Lắng nghe đầy đủ ý kiến cử tri Đơn vị bầu cử số 4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP phát biểu tiếp thu, trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và đã trao đổi làm rõ một số nội dung; đồng thời khẳng định sớm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết.
Trong đó trước ý kiến của cử tri phường Vĩnh Tuy về hệ thống camera AI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn khẳng định những tính năng rất quan trọng của thiết bị này và cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP, Công an TP sẽ triển khai hệ thống này không chỉ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn bảo đảm các vấn đề trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn TP; đến năm 2030 toàn TP phấn đấu bổ sung lắp đặt 15-20 nghìn camera AI, cũng là một nền tảng chính của quản trị thông minh, đô thị thông minh.
Với kiến nghị của cử tri phường Vĩnh Tuy về dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, UBND TP tiếp thu và sẽ giao nhiệm vụ Sở Tài chính chủ trì phối hợp các sở ngành TP liên quan nghiên cứu tích hợp các nội dung và báo cáo Thành ủy về kết quả triển khai Kế hoạch số 128 ngày 28/3/2019 (thời điểm đã dừng dự án) để tiếp tục đề xuất khẩn trương đầu tư dự án.
“Trong mọi trường hợp, UBND phường Vĩnh Tuy và các cơ quan chức năng phường sẽ có nhiệm vụ phụ trách công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức quản lý dự án đầu tư theo trách nhiệm của chính quyền địa phương, chỉ đạo giám sát cộng đồng…; TP có nhiệm vụ xử lý các vấn đề pháp lý liên quan để triển khai dự án này sớm nhất có thể”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn khẳng định.
Trước kiến nghị của cử tri phường Bạch Mai liên quan Công viên Võ Thị Sáu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho hay, vừa qua UBND TP đã chỉ đạo các sở ngành TP và địa phương giải quyết dứt điểm những tồn tại ở công viên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa có nhiều văn bản gửi UBND phường Bạch Mai trong đó có đề nghị UBND phường khẩn trương hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Công viên.
“Đề nghị UBND phường khẩn trương triển khai thực hiện hoàn chỉnh Đồ án này. Về giải pháp cụ thể đối với Trạm biến áp tại đây, UBND TP giao UBND phường chủ trì phối hợp các sở Công Thương, Quy hoạch - Kiến truc nghiên cứu ý kiến của cử tri trong quá trình tổ chức lập Đồ án, bảo đảm kỹ thuật, an toàn, môi trường, an sinh cho Nhân dân, trên quan điểm hạn chế tối đa lắp bổ sung trạm điện; có vướng mắc thì tiếp tục báo cáo UBND TP”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn nêu rõ.
Cuộc tiếp xúc cử tri ghi nhận một số ý kiến của cử tri 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy đối với một số vấn đề dân sinh đang được người dân rất quan tâm
Bên cạnh đó, đối với đề xuất của cử tri về giải quyết ô nhiễm không khí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho biết, TP đang triển khai một loạt giải pháp, trong đó đã ban hành chương trình kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí TP đến năm 2030, định hướng đến 2035, có xác định 11 nhiệm vụ, giải pháp. Thành phố cũng vừa ban hành chỉ thị về vấn đề này, trong đó giao Sở Xây dựng đề xuất các giải pháp giảm thiểu bụi từ các công trình xây dựng, tăng cường giám sát chặt chẽ 100% công trình thi công, thiết lập hệ thống phần mềm, cảm biến camera xử lý 100% công trường có quy mô trên 100ha… và yêu cầu hoàn thành trong tháng 12/2025.
Đặc biệt, TP sẽ thiết lập một Ban chỉ đạo để chỉ đạo giải quyết đồng loạt cả 5 điểm nghẽn hiện nay tại TP là ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm.
Về kiến nghị của cử tri trong công tác quản lý giao thông đô thị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn cho hay bên cạnh thiết lập Ban chỉ đạo giải quyết đồng loạt 5 điểm nghẽn hiện nay, TP cũng triển khai nhiều biện pháp về dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, trong đó trước mắt rất cần sự quan tâm chung sức đồng lòng của toàn dân, toàn xã hội mới có thể giải quyết được.
“Lãnh đạo TP, Tổ đại biểu HĐND TP rất mong cử tri 3 phường đồng hành với chính quyền TP cũng như chính quyền 3 phường để thực hiện tốt các nhiệm vụ”- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Kinhtedothi-Sáng 15/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV.

“Cổng trường an toàn” - Giải pháp giảm ùn tắc, xây dựng văn hóa giao thông
Kinhtedothi - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” là một giải pháp trọng điểm, nằm trong chương trình phối hợp số 11 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 2020 – 2025. Đây không chỉ là một sáng kiến mang tính thiết thực mà còn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong môi trường giáo dục.

Hà Nội mạnh tay chống hàng lậu, hàng giả để môi trường kinh doanh trong sạch minh bạch
Kinhtedothi - Thời gian qua, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã liên tục phát hiện nhiều vụ buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng giả. Nhưng trong quá trình kiểm soát thị trường lực lượng chức năng đã gặp không ít khó khăn do nhiều quy định của luật pháp chưa theo kịp thực tế. Đó là ý kiến của Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội Dương Mạnh Hùng với phóng viên báo Kinh tế&Đô thị về việc ngăn chặn hàng lậu, hàng giả dịp cuối năm.






