Cuộc biểu tình nhằm phản đối vai trò của tỷ phú Elon Musk trong các đợt cắt giảm mạnh nhân sự liên bang theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo cảnh sát, hàng trăm người đã tham gia vào cuộc biểu tình, vốn là một phần của chuỗi sự kiện "Tesla Takedown" diễn ra trên khắp nước Mỹ. Các nhóm biểu tình đã nhắm vào Musk, người đang dẫn dắt Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của Chính quyền Trump. Ngoài New York, các cuộc biểu tình cũng bùng nổ tại nhiều thành phố khác như Jacksonville (Florida) và Tucson (Arizona).
Người biểu tình đã chặn giao thông, hô khẩu hiệu và giơ các biểu ngữ có nội dung như "Đốt xe Tesla và cứu lấy nền Dân chủ" và "Không chấp nhận chế độ độc tài ở Mỹ".
Giới quan sát cho biết Elon Musk, người hiện là người giàu nhất thế giới, đang thúc đẩy một chiến dịch thu nhỏ quy mô chính phủ chưa từng có. Chính sách này đã dẫn đến việc hàng nghìn nhân viên liên bang bị sa thải, đồng thời chấm dứt hàng trăm hợp đồng viện trợ cùng các hợp đồng thuê liên bang.
Theo các báo cáo, ít nhất 100.000 trong số 2,3 triệu nhân viên chính phủ đã bị sa thải hoặc nhận gói trợ cấp thôi việc kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1. Một số cơ quan liên bang hiện buộc phải tuyển dụng lại những nhân sự quan trọng, bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, các nhà khoa học nghiên cứu và những quan chức chịu trách nhiệm mảng năng lượng.
Những người tổ chức biểu tình đã kêu gọi công chúng tẩy chay cổ phiếu Tesla và tham gia vào các cuộc đình công. Hiện tại, Tesla và Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sự việc.