Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Big C Thăng Long phải chịu trách nhiệm việc dùng sản phẩm hết date làm hàng khuyến mại

Kinhtedothi - Việc siêu thị Big C Thăng Long dung túng nhân viên, doanh nghiệp cung ứng sử dụng sản phẩm hết date để khuyến mại đã vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, Big C Thăng Long phải chịu trách nhiệm. Đó là ý kiến của chuyên gia kinh tế và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khi nói về vấn đề này.
Chuyên gia bán lẻ Vũ Vinh Phú nêu rõ, hiện các chương trình khuyến mại ở Việt Nam có nhiều vấn đề khuất tất, như doanh nghiệp nâng giá sản phẩm lên rồi mới đưa ra chương trình giảm giá. Thậm chí sử dụng hàng hóa gần hết hạn sử dụng (hết date), hoặc hàng trưng bày mẫu cũng được đưa vào chương trình khuyến mại. Việc siêu thị Big C Thăng Long buông lỏng quản lý để nhân viên, nhà cung cấp sử dụng hàng hết date làm hàng khuyến mại như khách hàng phản ánh là minh chứng cụ thể về vấn nạn này nên Big C Thăng Long phải chịu trách nhiệm về sự việc này. Đứng ở góc độ doanh nghiệp, nếu Big C Thăng Long thừa nhận  buông lỏng quản lý khiến quyền lợi người tiêu dùng bị vi phạm sẽ lấy lại được lòng tin từ người tiêu dùng.
Đồng tình với ý kiện này, đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nêu rõ, siêu thị Big C Thăng Long phải chịu trách nhiệm trước việc nhân viên hoặc nhà cung cấp, sử dụng sản phẩm hạt điều nhãn hiệu Fami đã hết hạn sử dụng làm sản phẩm khuyến mại.
Luật Thương mại 2005 quy định, đối với hàng kém chất lượng, tồn kho, sắp hết hạn sử dụng không được phép áp dụng vào hình thức khuyến mại, bởi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp. Đối với sản phẩm đã hết hạn sử dụng, doanh nghiệp sản xuất, phân phối có trách nhiệm thu hồi tiêu hủy.
 Lô hàng hạt điều hết hạn chị Thúy mua ngày 6/12
Trả lời câu hỏi vậy khi bán hàng hết hạn sử dụng, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng sẽ bị xử lý như thế nào? luật sư Nguyễn Văn Dương - Công ty Luật TNHH Dương Gia nêu rõ, Điều 17 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác nêu rõ, mức xử phạt tùy thuộc vào giá trị hàng hóa. Nếu hàng hóa vi phạm trị giá từ 1 - 3 triệu đồng sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.
Trước đó báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, ngày 5/12 anh Nguyễn Vinh Hoàng (quận Đống Đa, Hà Nội) và gia đình đi mua sắm ở siêu thị Big C Thăng Long. Anh Hoàng mua hạt điều nhãn hiệu Fami vị không muối, loại 120g với giá 79.500 đồng đang được siêu thị khuyến mãi mua 1 tặng 1. Tuy nhiên, khi thanh toán đã phát hiện ra mặt hàng này đã hết hạn sử dụng từ tháng 3/2021, nhưng siêu thị vẫn mang ra khuyến mãi cho khách hàng.
 Siêu thị Big C Thăng Long nơi xảy ra việc sử dụng hàng hết date làm sản phẩm khuyến mại

Ngày 6/12 chị Thúy (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khi mua sản phẩm hạt điều vị muối loại 120g nhãn hiệu Fami có khuyến mãi mua 1 tặng 1, cũng gặp phải tình trạng tương tự. Chị Thúy cho biết, vì 2 hộp khuyến mãi được siêu thị gắn chồng lên nhau bằng băng keo, nên chị chỉ thấy hạn sử dụng của hộp phía trên ghi từ tháng 3/2020 - 4/2022, tức còn 4 tháng nữa mới hết hạn. Nhưng khi yêu cầu nhân viên quầy thu ngân bóc băng keo để kiểm tra hạn sử dụng của hộp điều phía dưới, thì phát hiện hộp bên dưới bị che khuất có hạn sử dụng từ 3/2020 - 3/2021 - tức là hết hạn 9 tháng.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ