Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Định đón hơn 3,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 11.500 tỷ đồng

Kinhtedothi - 9 tháng năm 2022, Bình Định đón được 3.565.042 lượt khách, tăng 200,3% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, doanh thu ngành du lịch ước đạt được 11.578,8 tỷ đồng, tăng 617,3% so với cùng kỳ.

Ngày 4/10, Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, trong 9 tháng năm 2022, ngành du lịch địa phương tăng trưởng rất mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là thời gian lưu trú dài hơn và khả năng chi tiêu của du khách ngày càng cao.  

Nhiều hoạt động, chương trình mới thu hút du khách tại Bình Định.

Thị trường khách du lịch đến Bình Định chủ yếu là khách nội địa, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Kom Tum và các tỉnh phía Bắc. Đây là những thị trường rất tiềm năng để khai thác và thu hút cho du lịch Bình Định.

Cụ thể, Bình Định đón được 3.565.042 lượt khách, tăng 200,3% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu ước đạt được 11.578,8 tỷ đồng, tăng 617,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh thu lưu trú đạt 3.055,07 tỷ đồng (chiếm 26%); doanh thu ăn uống đạt 3.505,98 tỷ đồng (chiếm 30%); doanh thu tham quan, vui chơi giải trí đạt 1.588,19 tỷ đồng (chiếm 14%); doanh thu lữ hành, vận chuyển đạt 1.549,91 tỷ đồng (chiếm 13%) và doanh thu dịch vụ khác đạt 1.879,69 tỷ đồng (chiếm 16%).

Sở Du lịch Bình Định cũng cho biết, đến nay các cơ sở lưu trú du lịch đã mở cửa và hoạt động trở lại nhộn nhịp, có 3 khách sạn mới được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao và 1 khách sạn được công nhận đạt tiêu chuẩn 1 sao.

Doanh thu du lịch Bình Định đạt hơn 11.500 tỷ đồng. 

Đến nay, Bình Định có 393 cơ sở với tổng số phòng đạt 12.156. Trong đó các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng đạt chuẩn bao gồm 1 khách sạn 5 sao và 10 khách sạn 4 sao đạt 2.636 phòng, 14 khách sạn 3 sao đạt 793 phòng, 36 khách sạn 2 sao đạt 1.017 phòng, 36 khách sạn 1 sao 661 phòng và 296 cơ sở lưu trú đạt chuẩn du lịch đạt 7.049 phòng.

Theo Sở Du lịch Bình Định, trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ đề ra, Sở tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Một số giải pháp cấp bách thu hút khách du lịch thị trường Nga và một số nước Đông Âu đến năm 2025”.

Đồng thời, Sở tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển du lịch đã được phê duyệt như: Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lý Lương, Lý Hưng - xã Nhơn Lý và Bãi Xép - Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn đến năm 2025”; Đề án “Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cùng với đó là Chương trình phối hợp giữa Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định về “Đẩy mạnh các hoạt động du lịch giai đoạn 2018 - 2022”; Đề án Thí điểm phát triển du lịch tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025; Kế hoạch khai trương sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp; Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái.

Bình Định đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Bình Định đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

21 Sep, 04:08 PM

Kinhtedothi – Phát huy tiềm năng lợi thế có sẵn từ 2 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu trước khi sáp nhập, ngành du lịch tỉnh Cà Mau mới đang định hình, sắp xếp lại với chiến lược mới, đặt mục tiêu đến 2030 đạt danh thu hơn 14.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đến năm 2045, ngành này sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ