Bình Định đưa giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế về Quy Nhơn

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và Aquabike TP Quy Nhơn dự kiến sẽ được tổ chức tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào cuối tháng 3/2024.

Ngày 26/6, trong chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm và làm việc tại Ý, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cùng Công ty CP F1 Bình Định (BDF1)  có trụ sở chính tại số 16 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn và H2O Management LTD (H20 Racing) - Đơn vị thực hiện của UIM  F1H2O có trụ sở chính tại Ý đã ký biên bản ghi nhớ Hợp tác tổ chức giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Grand Prix Binh Dinh).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh ký biên bản ghi nhớ Hợp tác tổ chức giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh ký biên bản ghi nhớ Hợp tác tổ chức giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Bình

Thời gian dự kiến tổ chức lần đầu từ ngày 22 đến 31/3/2024. Theo đó, UBND tỉnh Bình Định sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng liên quan đến địa điểm tổ chức Sự kiện.

Phía BDF1 và F1H2O thông qua Sự kiện và các kênh truyền thông, các doanh nghiệp du lịch tại Ý và các đối tác quốc tế, quảng bá du lịch Bình Định, đưa hình ảnh Bình Định đến thị trường khách du lịch quốc tế, góp phần thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng. 

Đồng thời,BDF1 và F1H2O hỗ trợ, kết nối các các doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài có tiềm năng và tiềm lực đến nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Định trên cơ sở quy định của Pháp luật Việt Nam.  

Các VĐV tranh tài ở giải đua mô tô nước chuyên nghiệp thế giới tại Italia. Ảnh: Aquabike.
Các VĐV tranh tài ở giải đua mô tô nước chuyên nghiệp thế giới tại Italia. Ảnh: Aquabike.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, đây thực sự là cơ hội cho Bình Định trở thành điểm đến quốc tế không thể thiếu cho người yêu thể thao trên toàn thế giới, là động lực thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội và du lịch trong và ngoài nước một cách hiệu quả, và đưa Việt Nam hiện diện trên bản đồ quốc tế trong giải đấu quốc tế chuyên nghiệp đầy thử thách này!

“Với kế hoạch tổ chức hàng năm trong vòng 5 năm liên tục, chúng tôi xin cam kết trước Chủ tịch nước và các ban, bộ, ngành và các quý vị đại biểu khách quý sẽ hợp tác triển khai thành công giải đấu, để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung vá Bình Định nói riêng đến với thế giới một cách rộng mở hơn, sống động hơn và hấp dẫn hơn!”- ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 9/7/2023, UBND tỉnh Bình Định đã công bố sự kiện Đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024. Đây là giải đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế được đăng cai tổ chức bởi Liên đoàn đua thuyền máy Quốc tế (UIM), gồm hai giải: đua thuyền máy UIM-F1H20 và mô tô nước UIM-ABP Aquabike.

Theo Ban Tổ Chức, việc tổ chức giải Đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 nhằm tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy các phong trào đua thuyền máy tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện này còn giúp người chơi không chuyên cũng như khán giả yêu thích bộ môn này có điều kiện tiếp cận và thưởng thức giải đấu với quy mô mang tầm cỡ quốc tế.

Giải đua thuyền máy Nhà nghề UIM-F1H20, đây là một trong những giải đua tốc độ và mạo hiểm nhất trên thế giới với các pha điều khiển kỹ thuật đầy kịch tính như vượt qua các khúc cua với tốc độ trên 145 km/h và đạt tốc độ tối đa 226 km/h trên những đoạn thẳng. Trong lịch sử đã có tay đua đạt tốc độ kỷ lục thế giới là 261 km/h.

Trong khi đó, giải đua UIM-ABP Aquabike là một giải đua mới tại Việt Nam và được coi là một trong những giải đua mô tô nước đầy màu sắc và hấp dẫn nhất trên thế giới. UIM-ABP Aquabike bao gồm nhiều loại thể thức và các chặng đua khác nhau, như: Runabout GP1, Ski GP1 cho nam, nữ và thể thức Freestyle.

Ông Nguyễn Bay – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định cho biết, trong sự kiện Đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, Bình Định dự kiến sẽ tổ chức xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu các cơ hội đầu tư ở Bình định với các nhà đầu tư nước ngoài, tập trung vào các nhà đầu tư ở các nước khu vực Trung đông- khối Á-rập.

Đồng thời, tổ chức ký kết bản ghi nhớ cam kết nghiên cứu một số dự án đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài, tạo môi trường và điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận tìm cơ hội hợp tác đầu tư với khu vực FDI.