Bình Định: Phạt 3,6 tỷ đồng 4 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 4 tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài đã bị xử phạt với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng.

Tàu cá Bình Định bị phạt vì vi phạm lãnh hải nước ngoài. (Ảnh minh họa).
Ngày 30/3, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trương Văn Sơn (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), chủ tàu cá BĐ- 97277 TS 900 triệu đồng do hành vi xâm phạm vùng biển Đài Loan (Trung Quốc).
UBND tỉnh Bình Định cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá thời hạn 6 tháng đối với ông Sơn. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản Bình Định còn xóa số đăng ký tàu cá và thu hồi giấy phép khai thác thủy sản của tàu cá BĐ- 97277 TS.
Ngoài ông Trương Văn Sơn, tỉnh Bình Định cũng xử phạt 3 trường hợp khác gồm: Ông Lê Văn Đực (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ-96687 TS vì xâm phạm vùng biển của Indonesia; ông Phạm Văn Nhiều (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát), thuyền trường tàu cá BĐ- 93446 TS (do ông Phạm Văn Phước đứng tên chủ tàu) vì xâm phạm vùng biển Malaysia; ông Nguyễn Văn Cu (Xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), thuyền trưởng tàu BĐ- 97041 TS (do ông Lê Văn Đực đứng tên chủ tàu) vì xâm phạm vùng biển Indonesia. Mỗi trường hợp bị phạt 900 triệu đồng và thu hồi giấy phép khai thác thủy sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần