Bình Dương: 255 doanh nghiệp hoạt động trở lại sau Tết
Hôm nay 27/1 (mùng 6 Tết), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, có 255 doanh nghiệp với hơn 37.000 lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đa số doanh nghiệp hoạt động trở đóng trên địa bàn TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Những công nhân quay trở lại làm việc được lãnh đạo doanh nghiệp xuống tận nhà máy gặp gỡ, trò chuyện, động viên và trao lì xì đầu năm. Được sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp, mọi công nhân đi làm trở lại đều vui vẻ, sẵn sàng bắt tay vào làm việc.
Một số doanh nghiệp có kỳ nghỉ Tết dài hơn do thời gian dự kiến hoạt động trở lại trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên tiếp tiếp tục kéo dài kỳ nghỉ đến 30/1 (mùng 9 Tết). Một số doanh nghiệp khác chưa hoạt động trở lại vì đang chờ ký đơn hàng với đối tác, nhưng những doanh nghiệp này cũng đã ấn định thời gian hoạt động trở lại trễ nhất là ngày 15/2.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, vừa qua, việc chăm lo Tết cho công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp đã hỗ trợ 129.310 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 87,9 tỷ đồng; trao tặng 8.424 vé tàu, máy bay, ôtô cho người lao động về quê đón Tết; phối hợp tổ chức 5 phiên “Chợ Tết công đoàn”, 18 phiên “Chợ Tết 0 đồng”, 400 chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”. Ngoài ra, công đoàn cơ sở đã tặng quà cho gần 800 nghìn đoàn viên, tặng 3.230 bánh chưng nghĩa tình cho công nhân lao động ở lại Bình Dương đón tết tại các khu nhà trọ.

Bình Dương: Dành 200 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân, người nghèo
Kinhtedothi - Số tiền trên dự kiến trích từ ngân sách của tỉnh với mức chi từ 1 triệu đồng/suất cho người nghèo, công nhân lao động, gia đình chính sách… trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương: Khởi công dự án giao thông gần 1.500 tỷ đồng
Kinhtedothi - Sáng 30/12, UBND tỉnh Bình Dương khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 743 đoạn từ ngã ba Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) đến ngã ba Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên). Đoạn đường dài hơn 11,4 km, với số tiền đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.