Bình Dương: 3 ca sinh mổ trong khu cách ly, thêm 2 ca dương tính SAR-CoV-2

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 2 ca dương tính SAR-CoV-2. Cũng trong ngày, Trung tâm Y tế TP Thuận An cho biết chuẩn bị mổ cho 1 sản phụ đang cách ly tại chung cư Marina. Trước đó, Trung tâm này cũng đã mổ thành công cho 2 sản phụ đang cách ly.

Ngày 5/6, bác sĩ Huỳnh Thị Nguyệt Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An cho biết: Trung tâm y tế chuẩn bị mổ cho 1 sản phụ diện F1 đang cách ly tại chung cư Marina. Thai phụ mang thai đã 39 tuần, đủ điều kiện sinh mổ.
 Ê kíp trực sanh mổ thành công cho 2 sản phụ trong khu cách ly
Trước đó, chiều 4/6, ê kíp trực Trung tâm Y tế TP Thuận An cũng đã phẫu thuật thành công 2 ca sinh mổ cho 2 sản phụ là Cổ K. T. (35 tuổi, sinh bé trai 3kg) và Nguyễn P. L (30 tuổi, sinh bé gái 3,5kg). Cả hai sản phụ đều thuộc diện F1 và đang thực hiện cách ly tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.
Ngoài ra, ê kíp trực còn điều trị ổn định 1 trường hợp bệnh nhân trên 90 tuổi bị bại liệt, bệnh lý nền tiểu đường, cao huyết áp. Đến nay các trường hợp sức khỏe đều đã ổn định, kết quả xét nghiệm âm tính.
Trực tiếp chỉ đạo phẫu thuật, điều trị tại khu cách ly Trung tâm Y tế, bác sĩ Huỳnh Thị Nguyệt Phương cho biết: "Khi có dấu hiệu chuyển dạ, được chuyển về khu vực cách ly Trung tâm Y tế Thành phố cả hai sản phụ đều tỏ ra lo lắng. Ê kíp trực đã làm công tác tư tưởng để cả hai bà mẹ ổn định tâm lý.
Các bác sĩ đã tách 2 bé ở riêng với mẹ nhằm phòng tránh Covid-19. Sau đó sẽ chuyển các bé về gia đình tiếp tục cách ly theo quy định. Qua đây đội ngũ y bác sĩ chúng tôi thêm tự tin hơn vì trước giờ chưa bao giờ phải làm việc trong tình huống như thế này. Mong mọi người cùng nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống dịch bệnh theo đúng khẩu hiệu 5K".
 Tiếp tế thực phẩm cho người thân trong khu cách ly.
Cũng trong ngày 5/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính lần 1 với SAR-CoV2 là 1 nữ (sinh năm 1993, ngụ khu phố Nhị Đồng, phường Dĩ An, TP Dĩ An) và 1 nam (sinh năm 1995, ngụ phường Linh Xuân, TP Thủ Đức), là nhân viên công ty bất động sản tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An. Liên quan đến 2 trường hợp này, trước đó đã có 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 gồm 1 trường hợp ở Hà Nội và 2 trường hợp ở Hà Tĩnh.
Ngành Y tế Bình Dương đã điều tra dịch tễ liên quan đến 2 ca dương tính trên, đồng thời thông báo những ai đã đến các địa điểm: Quán trà sữa GongCha đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một từ ngày 30/5/2021; Pharmacy đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ ngày 2/6/2021; Quán cháo lươn Xứ Nghệ đường Nguyễn An Ninh, TP Dĩ An từ ngày 3/6/2021; Quán bún mắm Bà Năm đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An ngày/6/2021; Nhà sách Hoàng Phúc, đường Nguyễn Trãi, TP Dĩ An từ ngày 3/6/2021; Sạp trái cây ven đường gần chợ Xóm Vắng, từ trường học lái xe Sóng Thần TP Dĩ An đi lên chợ phía tay phải từ ngày 3/6/2021 phải đến ngay cơ sở y tế để thực hiện khai báo và thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng quy định.