Hà Nội kiểm soát chặt an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể
Kinhtedothi - Với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), trong đó chú trọng ATTP bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2025, TP Hà Nội đã tập trung kiểm tra đột xuất, tăng cường xử lý các vi phạm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là khi mùa Hè đang đến gần.
Phát hiện hàng loạt vi phạm
Triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội phát hiện và thu giữ một lượng lớn (807kg) thực phẩm "bẩn" bao gói sẵn là xúc xích, lạp xưởng, chả cá, chả mực… do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp tại địa chỉ số 2 ngách 19, ngõ 328 đường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tất cả số thực phẩm này đều được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn mác nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP. Đáng lo ngại hơn, đây đều là những nguyên liệu chính của các món ăn đường phố hấp dẫn giới trẻ và người lao động với giá cả siêu rẻ như xiên “bẩn”, lẩu, nướng...

Cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn thực phẩm "bẩn" như xúc xích, lạp xưởng, há cảo, thanh cua...
Liên tiếp sau đó, Đội QLTT số 17 phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.Đ.C. tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên phát hiện gần 11 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Đó là thịt bò và nội tạng bò như: lòng bò, gân bò, bì bò, họng bò, xách bò, dạ dày bò... trong tình trạng đông lạnh chưa qua sử dụng, được đựng trong túi nilon không có nhãn mác, thông tin về sản phẩm. Trong đó, nhiều loại thực phẩm có dấu hiệu bị hư hỏng, bốc mùi khó chịu.
Ngoài ra, lực lượng QLTT Hà Nội cũng đã tạm giữ 14.196 con gà đông lạnh với trọng lượng 18.454kg và 560kg nội tạng gà đông lạnh tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại thực phẩm Xuân Thắng (trụ sở ở thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội).
Trích dẫn
Theo các chuyên gia y tế, sodium nitrite (natri nitrit) là chất phụ gia có hiệu quả tạo màu đỏ cho thịt, tăng cường khả năng giữ màu và thời gian bảo quản thực phẩm. Mặc dù natri nitrit có nhiều ứng dụng và lợi ích trong ngành thực phẩm, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều chất này có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.
Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác ATTP số 1 của Hà Nội kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thực phẩm cuộc sống. Cơ sở này chuyên sản xuất các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn như: gà ủ muối, đùi gà nguyên chiếc xông khói, đùi gà tây Jumbo, dồi sụn, nem chua, chân giò heo muối, xúc xích, chả mỡ… tại Nhà máy Familyfood, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất.
Ngay từ khi bước chân vào nhà máy, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện hàng loạt vi phạm. Tại khu vực sản xuất, chế biến sắp xếp lộn xộn, không khoa học; thiếu lưới chắn côn trùng, một số sản phẩm không đảm bảo vệ sinh; có ruồi, gián trong khu vực sản xuất, chế biến. Kho sắp xếp lộn xộn, không đủ giá kệ, thiếu chế độ vệ sinh tại kho và các tủ bảo quản, một số thực phẩm đang để dưới nền kho. Một số nguyên liệu thực phẩm tại kho không đầy đủ tem nhãn mác.
Nhãn mác sản phẩm gà ủ muối hoa tiêu, dăm bông vai, chả cốm làng Vòng không phù hợp với hồ sơ tự công bố sản phẩm; không lưu trữ đầy đủ hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm. Đáng lưu ý, tại kho nguyên liệu của Nhà máy Familyfood, Đoàn kiểm tra phát hiện hàng chục lọ chất phụ gia sodium nitrite (được dùng như một chất hãm màu và chất bảo quản trong thịt và cá). Công ty không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu sodium nitrite.
Ngoài ra, cơ sở chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và bao bì dùng trong sản xuất 18 sản phẩm thực phẩm. Cơ sở cũng chưa xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của túi bột màu vàng.
Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm xung quanh cổng trường “sạch” hàng rong
Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai Tháng hành động vì ATTP đạt hiệu quả, trong công tác kiểm tra cần xử lý nghiêm, công khai các vi phạm để người dân biết. Sau xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo ATTP địa phương phải dành thời gian giám sát, hậu kiểm việc khắc phục sai phạm của các cơ sở.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, trong Tháng hành động vì ATTP, TP tập trung xử lý các vi phạm và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, nhất là khi mùa Hè đang đến gần. Đặc biệt, ngành y tế chú trọng thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; các bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của TP kiểm tra tủ bảo quản thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH Thực phẩm cuộc sống.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện ATTP theo quy định tại bếp ăn tập thể trường học, bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ.
Lãnh đạo UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực ATTP, đồng thời, làm rõ quy trình kiểm tra, giám sát liên quan đến các vi phạm ATTP cũng như việc trước cổng một số trường học trên các địa bàn còn để tình trạng bán hàng rong.
“Công tác quản lý ATTP phải thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm xung quanh cổng trường phải “sạch” hàng rong. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương phải kiểm soát chặt chẽ quy trình, kiểm tra cụ thể, khắc phục triệt để các vấn đề phát sinh, bảo đảm ATTP trên địa bàn, bữa ăn an toàn cho học sinh trong trường học” - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nhấn mạnh.
Để Tháng hành động vì ATTP mang lại hiệu quả, Phó Cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y tế Nguyễn Hùng Long cho rằng, cơ quan chức năng Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm ATTP trong và xung quanh trường học, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đồng thời, TP đánh giá các thành phần, chất có trong thực phẩm có gây ảnh hưởng đến sức khoẻ học sinh, nhất là các loại thực phẩm xiên nướng, xiên que, xiên “bẩn”…
Trích dẫn
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, toàn TP hiện có hơn 70.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Trong đó, có hơn 10.000 cơ sở sản xuất thực phẩm, gần 25.500 cơ sở kinh doanh thực phẩm, hơn 35.000 cơ sở dịch vụ ăn uống và hơn 5.800 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Trong Tháng hành động vì ATTP năm 2024, toàn TP đã thành lập 704 đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra 12.358 cơ sở, cơ quan chức năng đã xử phạt gần 2.000 cơ sở vi phạm với số tiền gần 9 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 7 cơ sở, buộc tiêu huỷ sản phẩm của 223 cơ sở.

Phát hiện nhiều vi phạm ATTP tại bếp ăn Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 16/4, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội đã kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại huyện Chương Mỹ nhân “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025.

Công an TP Hà Nội phát hiện 20 tấn gà "bẩn" chuẩn bị tuồn ra chợ, nhà hàng
Kinhtedothi- Trưa 21/4, Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 17 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ khám xét một kho lạnh chứa thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc tại khu vực gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín.

Cục ATTP khuyến cáo người dân không ăn mỳ chính giả của Công ty Famimoto
Kinhtedothi - Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế nhận được thông tin trên một số báo điện tử về việc Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện sản phẩm mỳ chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (địa chỉ: khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).