Bình Dương: Bệnh viện dã chiến 1.500 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 chính thức hoạt động

DUY CHÍ - VIỆT HÙNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyên là Trung tâm Thương mại Thế giới, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích lên đến 22.000m2 có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cao cấp được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sau 5 ngày khẩn trương thi công, ngày 18/7 UBND tỉnh Bình Dương đã làm Lễ công bố hoạt động bệnh viện dã chiến 1.500 giường. Đây là 1 trong 2 bệnh viện dã chiến được UBND tỉnh giao Tổng Công ty Becamex thành lập nhằm ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đang có xu hướng tấn công vào các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, lan sang các huyện thị phía Bắc của tỉnh như Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng.
 Trung tâm Thương mại Thế giới được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến 1.500 giường điều trị bệnh nhân Covid-19
Ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC cho biết: Ngay từ khi nhận được chủ trương của Lãnh đạo tỉnh Bình Dương về việc hình thành bệnh viện dã chiến, với tinh thần vào cuộc rất tích cực của các Sở, Ban ngành trong tỉnh, quá trình thi công Bệnh viện dã chiến Bình Dương diễn ra nhanh chóng và hoàn thiện chỉ trong vòng 5 ngày.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng (bên phải) kiểm tra bệnh viện dã chiến trước khi đưa vào sử dụng
Bệnh viện dã chiến Bình Dương được đầu tư các trang thiết bị y tế, ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý đầy đủ như một bệnh viện thông thường với hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống trình ký văn phòng, website bệnh viện, hệ thống camera quan sát, wifi tốc độ cao nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng quy trình và vận hành bệnh viện một cách an toàn, chuyên nghiệp và minh bạch nhất, chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.
 Đưa thiết bị chuyên dùng vào lắp đặt bệnh viện
Đặc biệt là các mẫu xét nghiệm, X-Quang sẽ được chuyển về xét nghiệm tại Bệnh viện quốc tế Becamex, sau đó kết quả sẽ được số hóa, truyền về Bệnh viện dã chiến Bình Dương, nhanh chóng, chính xác để phục vụ cho công tác điều trị. Hiện Becamex IDC đang tiếp tục chuẩn bị nguồn lực, tùy vào diễn biến của dịch bệnh, dự kiến sẽ sử dụng Xưởng Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Quốc tế Miền Đông để hình thành bệnh viện dã chiến tiếp theo cũng với quy mô 1.500 giường, có thể đi vào hoạt động ngay trong tháng 8 tới đây.
 Lãnh đạo tỉnh Bình Dương kiểm tra vận hành sau lễ công bố đưa bệnh viện vào hoạt động
Phát biểu tại Lễ công bố đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đánh giá cao vai trò, năng lực của Tổng Công ty Becamex IDC và các đơn vị liên quan đã làm việc khẩn trương, đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động kịp thời chỉ trong thời gian ngắn thi công, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
 Phun khử khuẩn bên ngoài bệnh viện
Việc sớm đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường nhằm hoàn thiện yêu cầu “4 tại chỗ”, điều trị kịp thời các ca bệnh nặng, giúp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao.