Bình Dương: Các công nhân xô đổ rào chắn bỏ chạy đã quay lại xét nghiệm Covid-19

DUY CHÍ - VIỆT HÙNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương), kết quả test nhanh cho thấy 650 công nhân Công ty Ampacs International, những người xô cửa công ty bỏ chạy vào tối 10/7, hiện âm tính với SARS-CoV-2.Công nhân trở lại làm việc bình thường.

Cơ quan chức năng phát hiện có người làm việc trong công ty dương tính với SARS-CoV-2 nên đã phong tỏa một phần để truy vết. Trong lúc chờ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, nhiều người đã hốt hoảng, xô đổ cổng bỏ chạy...
Ngày 11/7, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, công nhân Công ty TNHH Ampacs International đóng trong KCN Bàu Bàng đã hợp tác, quay trở lại làm việc bình thường.
 Công nhân hoảng hốt xô đổ cửa chính công ty chạy thoát ra ngoài
Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng phát hiện đôi vợ chồng đang ở nhà trọ dương tính với virus SARS-CoV-2, qua 2 lần test nhanh và xét nghiệm PCR. Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu nhà trọ cùng toàn bộ công ty với khoảng 5.500 công nhân. Tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh tạm thời công nhân đang làm việc tại 2 nhà xưởng vì trong số đó có nữ công nhân dương tính là con gái của đôi vợ chồng đang ở trọ có kết quả xét nghiệm dương tính virus SARS-CoV-2 trước đó. Khu vực truy vết là 2 nhà xưởng trong Công ty TNHH Ampacs International, liên quan khoảng 600 công nhân.
Trong lúc chờ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, công nhân các nhà xưởng khác trong công ty tan ca ra về. Bất ngờ nhìn thấy nhiều công nhân đang lấy mẫu xét nghiệm. Đám đông tỏ ra lo sợ, đã xô đổ cửa chính công ty thoát ra ngoài.
Thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng huyện Bàu Bàng: Kết quả xét nghiệm 600 công nhân thuộc 2 nhà xưởng đều âm tính. Công nhân trở lại làm việc bình thường. Riêng nữ công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính trước đo được đưa đi điều trị theo quy định. Hiện tình hình đã trở lại ổn định, công nhân đã hợp tác với ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19.