Bình Dương: Cháy kho đồng nát, một người nhập viện

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua, Bình Dương liên tục xảy ra nhiều vụ cháy, mới nhất là vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người chết, đang điều tra nguyên nhân, chưa xử lý xong việc nhận dạng thi thể... Sáng nay lại xảy ra cháy tại kho đồng nát ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Ngọn lửa bùng phát tại kho phế liệu tạo cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: CTV.
Ngọn lửa bùng phát tại kho phế liệu tạo cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: CTV.

Sáng sớm 9/9, ngọn lửa bùng phát tại một nhà kho chứa phế liệu ở đường D6, khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với các lực lượng chữa cháy tại chỗ như Đội chữa cháy khu vực Vĩnh Tân, Đội chữa cháy VSIP, điều nhiều phương tiện, cùng hàng chục chiến sĩ đến đến hiện trường dập lửa.

Hơn 30 phút, lực lượng chữa cháy đã khống chế dập tắt hoàn toàn.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, chỉ có một nạn nhân bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu.

Tài sản thiệt hại là kho phế liệu rộng hơn 100m2, hiện chủ nhà đang thống kê thiệt hại.

Kho chứa rất nhiều phế liệu, lực lượng chữa cháy liên tục phun nước đề phòng ngọn lửa tái bùng phát. Ảnh: VOV.
Kho chứa rất nhiều phế liệu, lực lượng chữa cháy liên tục phun nước đề phòng ngọn lửa tái bùng phát. Ảnh: VOV.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bình Dương liên tục xảy ra hàng loạt vụ cháy gây thiết hại lớn về người và tài sản, điều này làm gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương này.