Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Dương đưa Bệnh viện dã chiến quy mô 3.000 giường vào hoạt động

Kinhtedothi - Ngày 9/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố, đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 4, huyện Bàu Bàng, quy mô 3.000 giường và có thể tăng lên 5.000 giường khi có yêu cầu.
Tất cả cùng một quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân.
Bệnh viện dã chiến số 4 được chuyển đổi công năng hoạt động từ khu nhà xưởng rộng 4,7ha tại Khu Công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng Hùng.

Ngoài việc bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật y tế, Bệnh viện dã chiến số 4 còn được trang bị phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý văn phòng phục vụ quản lý người bệnh và hội chẩn từ xa; trang thiết bị y tế theo công nghệ tự động hóa nhằm giảm thiểu tối đa nhân sự y tế, đáp ứng kịp kịp thời thời yêu cầu về cấp cứu y tế của người bệnh.
Bệnh viện dã chiến số 4 được cấu trúc với 3 tầng quản lý, trong đó, tầng 1 dành cho người bệnh Covid-19 triệu chứng nặng, phải thở máy (với khoảng 400 khẩu oxy trực tiếp-NV). Tất cả trang thiết bị, hạ tầng bệnh viện do Công ty TNHH Hoàng Hùng và các doanh nghiệp tình nguyện hỗ trợ.
Ông Nguyễn Cảnh Thiện - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 4 cho biết, cộng đồng doanh nghiệp luôn sẵn sàng và mong muốn đồng hành cùng các cấp chính quyền, chung tay phòng chống dịch bệnh.
“Giờ phút này, làm được việc gì có ích cho Bình Dương trong công tác phòng chống dịch bệnh là chúng tôi tham gia ngay. Hiện tại Bệnh viện dã chiến số 4 đang thiếu phượng tiện cấp cứu. Trong tuần này 1 doanh nghiệp sẽ tặng xe cấp cứu để làm phương tiện đưa, đón người bệnh” - ông Thiện chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện phải trang bị đầy đủ thiết bị theo dõi y tế cho người bệnh F0 nhẹ nhằm đề phòng hiệu quả biến chứng, phù hợp với điều kiện thiếu hụt y bác sĩ hiện nay. 
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có 29.364 người mắc Covid-19. Tỉnh đã điều trị khỏi bệnh, cho ra viện 5.700 ca. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 514 ca nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh viện dã chiến số 4 được kỳ vọng là cơ sở điều trị Covid-19 tại chỗ, nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong, đẩy nhanh hiệu quả hòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đã cảm ơn và ghi nhận đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên và đặc biệt là Ban Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hùng, cùng cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần vì cộng đồng, làm việc ngày đêm để đưa bệnh viện vào hoạt động. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa đối với tỉnh Bình Dương, trong công tác phòng chống dịch.
Ông Nguyễn Văn Lợi cho rằng, Bệnh viện dã chiến số 4 được thành lập, mục đích là để điều trị tại chỗ bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng và có triệu chứng trung bình nhằm giảm áp lực điều trị lên tuyến trên. Vì vậy, Ban Giám đốc Bệnh viện phải hướng dẫn và cung cấp đủ thiết bị đo nhiệt độ, đo huyết áp, đo hàm lượng ôxy trong máu... cho bệnh nhân tự thực hiện vì các thiết bị này dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện nhân lực y tế đang thiếu như hiện nay cũng như phòng chống lây nhiễm chéo trong đội ngũ y tế.
"Tôi đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 4 ngay trong hôm nay phải mở cửa tiếp nhận bệnh nhân điều trị. Tất cả các ca F0 phải được thu dung, điều trị tại bệnh viện thì công tác phòng, chống dịch bệnh mới đạt hiệu quả, đúng với tinh thần và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bình Dương đã báo cáo với Chính phủ” - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gần 300 tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở tỉnh Lâm Đồng

Gần 300 tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở tỉnh Lâm Đồng

30 Dec, 07:03 PM

Kinhtedothi - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng công nợ của các cơ sở y tế tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, lên tới gần 300 tỷ đồng. Khoản nợ chủ yếu là tiền thuốc, vật tư y tế và chi phí phòng, chống dịch Covid-19.

Nghệ An: Trung tâm Y tế Quế Phong không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Nghệ An: Trung tâm Y tế Quế Phong không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

30 Dec, 04:41 PM

Kinhtedothi – Là một trong những bệnh viện thuộc tuyến huyện cũ, nằm trong vùng khó khăn của khu vực tây Nghệ An, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng những năm qua Trung tâm Y tế Quế Phong không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân tại địa phương. 

Khi y tế và ngân hàng cùng “vào cuộc" chuyển đổi số

Khi y tế và ngân hàng cùng “vào cuộc" chuyển đổi số

29 Dec, 07:00 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/12, Bệnh viện Thanh Nhàn và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa một ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam và bệnh viện đa khoa hạng I, Sở Y tế Hà Nội.

Khẩn trương khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thực hiện miễn viện phí theo lộ trình

Khẩn trương khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thực hiện miễn viện phí theo lộ trình

29 Dec, 06:54 PM

Kinhtedothi - Chiều 29/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025; tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2021–2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026–2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Bộ Y tế tổ chức. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo Sở Y tế; BHXH TP.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ