Bình Dương: Nhiều dịch vụ và vận tải được hoạt động trở lại

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trở lại trạng thái bình thường mới, tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch cho phép nhiều dịch vụ, vận tải trở lại hoạt động theo phương châm “an toàn tới đâu mở cửa tới đó”.

 Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Bình Dương tổ chức họp cung cấp thông tin báo chí.
Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về kiểm soát các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền phòng chống Covid-19 tỉnh Bình Dương thông tin, kể từ ngày 1/10, tỉnh Bình Dương cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 và không còn phường nguy cơ cao (vùng đỏ). Chuyển sang trạng thái bình thường mới, tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện chiến lược xét nghiệm Covid-19 của Bộ Y tế phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; từng bước nới lỏng giãn cách, cho phép nhiều hoạt động dịch vụ trở lại hoạt động theo phương châm "Mở cừa tới đâu, hoạt động tới đó". 
Cùng với việc nới lỏng giãn cách, tỉnh Bình Dương cho phép 3 nhóm dịch vụ được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 1/10 gồm: Các dịch vụ khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm; sản xuất thương mại, dịch vụ; cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, cơ sở cắt tóc gội đầu, thể dục thể thao, tập gym (trừ quán bar, caphe, beer, spa, massage, dịch vụ ăn uống tại chỗ, vé số), các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài...
Các hoạt động trên phải bảo đảm những điều kiện an toàn phòng chống dịch, đúng quy định pháp luật. Riêng ngành dịch vận tải liên tỉnh được tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với tình hình của từng địa phương và các quy định của Bộ GTVT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần