Bình Dương: Nữ sinh viên mắc Covid-19, đi những đâu?

TÂN TIẾN - DUY CHÍ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lịch trình của chị N.T.M.A (SN 2002, thường trú ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), là sinh viên lớp D20 GDTH 01 (khóa 2020 - 2024) Trường Đại học Thủ Dầu Một - Người được xác định mắc Covid-19, khá dày đặc.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương, vào chiều ngày 18/1 chị A., về nhà tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Lúc 15 giờ cùng ngày, mẹ chị A từ sân bay Tân Sơn Nhất trở về Bình Dương, giữa 2 mẹ con có ăn uống chung.
Đến ngày 19/1, chị A trở lại trường. Buổi sáng, học môn giáo dục học (phòng I4.311) từ 9 giờ - 11 giờ, ngồi bàn thứ 4, dãy giữa phòng học. Buổi trưa, ăn cơm đối diện cổng 2 của trường từ 11 giờ 30 - 12 giờ tại quán cơm Thanh Bình. Buổi chiều học môn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phòng máy số C.2203, ngồi dãy giữa gần bảng viết, bàn thứ 2 hoặc 3. Sau đó về phòng trọ Nguyễn Ngọc Nga ở hẻm 571 Lê Hồng Phong (tổ 4, khu 7, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) và có ra ăn tại quán lẩu băng chuyền KICHI gần sân bóng Gò Đậu (từ 18 - 20 giờ).
 Lực lượng chức năng phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phong tỏa 1 con hẻm trên đường Lê Hồng Phong - Nơi có khu nhà trọ bệnh nhân N.T.M.A ở trọ.
Ngày 20/1 từ 9 giờ – 11 giờ, sinh hoạt học thuật tại hội trường 2 (có các thầy cô, sinh viên chính quy của ngành). Ngồi góc sát tường, dãy bên trái nhìn từ sân khấu xuống, khoảng dãy bàn thứ 10 ngồi ghế nhựa. Chiều cùng ngày trở về phòng trọ.
Vào ngày 21/1, lúc 9 giờ sáng học môn phương pháp nghiên cứu khoa học (phòng I3.106), ngồi dãy 1, cạnh cửa chính, bàn gần cuối lớp. Đến trưa đi mua cơm ở quán Thanh Bình rồi vào ghế đá ở khu B, gần gốc cây me, vườn học tập (hồ nước) để ăn. Buổi chiều đi học môn tâm lý (phòng B.305), ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên, đối diện bàn giáo viên.
Trong ngày 22/1, chị A ở tại phòng trọ vào buổi sáng đến 12 giờ 30 phút cùng ngày học môn giáo dục thể chất (phòng E3.102), sau đó về nhà trọ.
Chiều 23/1, chị A đi học môn giáo dục học (phòng I.307), ngồi bàn thứ 4, dãy giữa. Sau đó về nhà chị gái lúc 19 giờ ở ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Đến 21 giờ tối cùng ngày về nhà đến hết ngày 25/1.
Ngày 26/1, buổi sáng học môn giáo dục học (phòng I4.311), ngồi bàn thứ 4, dãy giữa. Trưa đi ăn cơm tại quán Thanh Bình. Buổi chiều học môn ứng dụng CNTT trong giáo dục tiểu học (phòng máy số 7), ngồi dãy giữa, máy số 39. Học xong về phòng trọ.
Sáng 27/1, chị A ở phòng trọ đến chiều từ 16 - 18 giờ đi làm tóc tại Viện tóc Hùng Tokyo (cạnh cổng Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương).
Ngày 28/1, chị A học môn phương pháp nghiên cứu khoa học (phòng I3.106), mua cơm trưa ở quán Thanh Bình rồi vào vườn học tập (hồ nước) để ăn. Buổi chiều học môn tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (phòng B.305).
Chiều 29/1, tiết 6-7 học môn giáo dục thể chất (phòng E3.102), ngồi dãy thứ 3, khúc giữa lớp. Học xong về nhà khoảng 16 giờ chiều.
Đến ngày 30/1, chị A được đưa đi cách ly, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 31/1. Được biết chị A, có liên quan đến bệnh nhân 1801 ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương) - Là ấp có 388 hộ với 1.501 người dân đã bị phong tỏa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần