Bình Dương quy hoạch khu công nghiệp hơn 750 ha tại Phú Giáo
Kinhtedothi - UBND tỉnh Bình Dương đang xem xét phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 cho Khu công nghiệp Vĩnh Lập (VSIP 4) tại huyện Phú Giáo, với tổng diện tích quy hoạch hơn 750 ha.
Theo định hướng quy hoạch, Khu công nghiệp Vĩnh Lập có vị trí chiến lược: phía đông giáp đất cao su và khu vực phát triển đô thị; phía tây tiếp giáp đường ĐH.502 và trục đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Quốc lộ 13C); phía nam giáp suối Vàm Vá và sông Bé; phía bắc giáp đường ĐH.501 (Quốc lộ 56B) cùng các khu đất quy hoạch phát triển công nghiệp và đô thị.
Dự án được kỳ vọng thu hút khoảng 37.000 lao động và phát triển theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, trong đó ưu tiên công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Mục tiêu lâu dài là hình thành một khu công nghiệp xanh, tuần hoàn, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đã đưa vào sử dụng, sẵn sàng phục vụ lưu thông hàng hóa từ những dự án khu công nghiệp tại huyện Phú Giáo.
Khu công nghiệp Vĩnh Lập sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2021-2030) với diện tích 497 ha và giai đoạn 2 (2030-2050) mở rộng thêm 253 ha. Dự án do Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đề xuất, tích hợp giữa khu công nghiệp, khu đô thị và khu nhà ở phục vụ chuyên gia, người lao động. Riêng khu đô thị được quy hoạch rộng hơn 327 ha, đồng bộ với chiến lược phát triển nhà ở của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2025-2030.
Ngoài Khu công nghiệp Vĩnh Lập, tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương còn định hướng phát triển 3 khu công nghiệp khác, gồm: Khu công nghiệp Phú Giáo 1 (550 ha), Khu công nghiệp Phú Giáo 3 (500 ha), Khu công nghiệp Phú Giáo 4 (1.000 ha). Ngoài ra còn 18 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.183,06 ha.
Là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp, Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 91%. Mới đây, tỉnh đã khởi công xây dựng Khu công nghiệp Cây Trường tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường 2 (huyện Bàu Bàng). Song song đó, tỉnh tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp hiện hữu, trong đó nổi bật là Khu công nghiệp Becamex Bàu Bàng với quy mô hơn 2.100 ha.
Theo Nghị quyết 60, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sáp nhập vào TP Hồ Chí Minh, hình thành một siêu đô thị với diện tích khoảng 6.772,6 km² và quy mô dân số khoảng 13,6 triệu người. Mô hình siêu đô thị này kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về kinh tế, nâng cao vị thế của TP Hồ Chí Minh trong khu vực và quốc tế.
Phát triển khu công nghiệp thông minh là xu thế tất yếu
Kinhtedothi - Khu công nghiệp (KCN) thông minh không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là động lực then chốt để Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm sản xuất hiện đại, bền vững trong khu vực. Đây cũng là một trong những nội dung chính được các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý bàn luận tại Diễn đàn “Phát triển KCN Việt Nam 2025: Định vị KCN trong kỷ nguyên ESG và chuyển đổi số”, tổ chức tại Hà Nội trong ngày 29/5.

Diễn đàn Phát triển khu công nghiệp Việt Nam 2025: giải pháp toàn diện và đầu tư bền vững
Kinhtedothi - Vào ngày 29/5 tới đây, Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Phát triển khu công nghiệp Việt Nam 2025 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển Khu công nghiệp: Giải pháp toàn diện và Đầu tư bền vững”.

Vĩnh Phúc: gỡ “nút thắt”, đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp
Kinhtedothi - Kiên định định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Vĩnh Phúc đã dành nguồn lực lớn để phát triển hệ thống khu công nghiệp (KCN) làm động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều “nút thắt” vẫn chưa được tháo gỡ, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thu hút đầu tư.