Kinhtedothi - HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua các nghị quyết tạo cơ sở pháp lý đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trong năm 2024 như: dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường vành đai 4 (đoạn qua Bình Dương)
Theo ông Phạm Trọng Nhân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành thuộc quy hoạch các tuyến đường bộ cao tốc khu vực phía Nam đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 1454/QĐ-TTg.
Đây sẽ là tuyến giao thông trọng điểm, huyết mạch, góp phần kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam bộ, các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Dương.
Sơ đồ hướng tuyến Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh
Theo kế hoạch, dự án này có vốn tham gia của Nhà nước là hơn 8.530 tỉ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương 4.000 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 4.530 tỉ đồng.
Cùng với đó, dự án đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) cũng đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).
Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi kết nối vùng và nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường cao tốc, quốc lộ hướng tâm đã và đang triển khai, kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các tỉnh - thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Tuy nhiên, dự án phát sinh một số nội dung thay đổi về quy mô giải phóng mặt bằng, diện tích sử dụng đất... nên cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Theo đó, bổ sung phạm vi giải phóng mặt bằng mố cầu Thủ Biên khoảng 0,6 ha thuộc dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng. Bổ sung 2 trạm dừng chân (mỗi hướng đi một trạm dừng) vào dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng. Điều chỉnh dự kiến nhu cầu sử dụng đất từ khoảng 419,6 ha còn khoảng 279 ha...
Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương, đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương có chiều dài khoảng 47,85 km với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư trên 18.247 tỉ đồng.
Kinhtedothi - Theo thông tin từ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương vừa cung cấp, lũy kế tai nạn giao thông 10 tháng năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ
Kinhtedothi - Ngày 3/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ tiếp tục tổng ra quân xử lý vi phạm theo chuyên đề đối với xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container vượt quá trọng tải cho phép khi tham giao thông trên địa bàn tỉnh
Kinhtedothi - Ngày 19/12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành đã làm việc với bà Takebayashi Yoko - Phó Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam trao đổi về Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng tỉnh Bình Dương
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có đề xuất kết nối và kéo dài các tuyến metro hiện có đến các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng có văn bản về việc phối hợp chỉ đạo, xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Kinhtedothi - Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ vì khó khăn về mặt bằng và vật liệu san lấp.
Kinhtedothi - Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát giao thông, (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức kỳ sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B cho 202 học viên tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột).
Kinhtedothi - Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, đến năm 2030, sân bay này sẽ có công suất 5 triệu hành khách/năm và sẽ nâng lên 7 triệu hành khách vào năm 2050.