Bình Dương thành lập Trung tâm giám sát điều hành thông minh

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương và thành lập Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (IOC) tại tầng 1, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Về phía tỉnh Bình Dương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi.

Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức bấm nút Công bố Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh và Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Kiemsat.vn
Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức bấm nút Công bố Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh và Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Kiemsat.vn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Dương cho biết, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương được xây dựng để cung cấp các thông tin về công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh, thông tin về hoạt động của Thường trực cấp ủy, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ góp phần tạo môi trường để người dân và đảng viên tham gia góp ý về các văn bản dự thảo, tham gia góp ý xây dựng Đảng cũng như tạo kênh đối thoại trực tuyến cho Đảng viên, người dân có kênh giao tiếp với Đảng và Nhà nước.

Theo ông Lê Tuấn Anh, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương được xây dựng và tích hợp các ứng dụng, dịch vụ, phần mềm cho cán bộ công chức khai thác, sử dụng và trao đổi thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương.

Trong khi đó, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (Trung tâm IOC) là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của đô thị trên tất cả lĩnh vực, qua đó, giúp lãnh đạo giám sát, điều hành. Đồng thời, Trung tâm IOC còn hỗ trợ chỉ huy, quản lý chất lượng dịch vụ đô thị một cách tổng thể, phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định nhằm đảm bảo thời gian, cải thiện cung cấp dịch vụ phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm IOC sẽ kết nối đến nền tảng đô thị thông minh qua khối hỗ trợ, điều khiển hiển thị để lấy dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định và được vận hành liên tục không gián đoạn 24/7.

Màn hình Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh. (Ảnh: Lâm Thiện).
Màn hình Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh. (Ảnh: Lâm Thiện).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát điều hành thông minh, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tỉnh Bình Dương. Qua đó, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra là: “Xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh và hiện đại; phấn đấu đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Ông Võ Văn Minh cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của các cơ quan Đảng, sở, ngành chuyên môn, Tổng Công ty Becamex IDC, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, hoàn thành, đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh và Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương đúng tiến độ đề ra.