Bình Dương: Triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ em với quy mô lớn. Chiều 1/11, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin sơ bộ về chuyên án này.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin về vụ án mua bán trẻ em quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Bình Dương triệt phá (Ảnh: Lâm Thiện).
Đại tá Trần Văn Chính thông tin về vụ án mua bán trẻ em quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Bình Dương triệt phá (Ảnh: Lâm Thiện).
Cụ thể, theo Đại tá Trần Văn Chính, đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã thực hiện trót lọt 31 vụ mua bán trẻ em. Đến nay, cơ quan công an mới xác định được 7 vụ.
Trong 7 bé sơ sinh mà cơ quan công an xác định được (nêu trên), có 06 bé đang được các gia đình nuôi dưỡng; 01 bé đang được gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội tạm thời chăm sóc. 

"Đường dây mua bán trẻ em này thực chất là những người môi giới kết nối những người không muốn nuôi con và những người hiếm muộn (hoặc có lý do khác) để mua bán sang tay kiếm lời" - Đại tá Trần Văn Chính thông tin. 

Qua lời khai, những người môi giới mua mỗi bé với giá từ 20 - 30 triệu đồng rồi bán lại với giá từ 40 - 50 triệu đồng. Các đối tượng môi giới đồng thời nhận làm giấy chứng sinh và các giấy tờ khác để hợp thức hóa hành vi mua bán.

"Đây là đường dây mua bán trẻ em liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước nên vụ án đang được phối hợp, mở rộng điều tra" - ông Chính nói.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần