Kinhtedothi - Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2022, Bình Dương không ghi nhận ca tử vong do dịch Covid -19, sốt xuất huyết. Ngành y tế khuyến cáo, không được chủ quan, lơ là...
Ông Huỳnh Minh Chính (đứng), cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh tại họp báo thường kỳ tháng 10 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức.
Ngày 01/11, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thường kỳ tháng 10 và thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2022 của tỉnh.
Tại buổi họp báo, ông Huỳnh Minh Chính - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin: Liên tiếp trong 3 tháng (từ tháng 8 đến hết tháng 10/2022) trên địa bàn tỉnh Bình Dương không ghi nhận các trường hợp tử vong liên quan đến dịch sốt xuất huyết hoặc Covid-19.
Đạt được kết quả nêu trên, theo ông Huỳnh Minh Chính, đó là do công tác phòng chống dịch được triển khai liên tục, bằng nhiều giải pháp phối hợp. Trong đó, vaccine là giải pháp nòng cốt.
Đến nay, Bình Dương đã tiêm 7,4 triệu liều vaccine phòng Covid-19 với mũi I đạt 2,8 triệu liều; mũi II 2,4 triệu liều; mũi III 1,7 triệu liều; mũi IV 379,3 ngàn liều… Tỷ lệ tiêm mũi IV vacine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 92,8%; từ 12 đến 17 tuổi đạt 60%; từ 5 đến 12 tuổi đạt 51%.
"Tình hình dịch bệnh, số ca mắc đang có chiều hướng giảm sâu. Tuy vậy, ngành y tế yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế không được chủ quan, lơ là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch" - ông Huỳnh Minh Chính cho biết.
Cũng theo ông Huỳnh Minh Chính, ngành y tế tiếp tục phối hợp ngành giáo dục và các cơ quan liên quan, phối hợp tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh nhằm nâng cao (và đạt) tỷ lệ tiêm phòng đến cuối năm.
"Dù chưa xuất hiện ca mắc đậu mùa khỉ, nhưng ngành y tế Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phòng, thuốc đặc trị và thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, không để dịch bùng phát” - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chính cho biết.
Kinhtedothi - Trước nguy cơ xâm nhập của các dịch bệnh nguy hiểm như virus Nipah, ngành y tế Thủ đô đang dồn lực kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ hàng không, giám sát trọng điểm những mầm bệnh mới nổi, quyết tâm xây dựng "lá chắn" thép, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan, giữ vững sự bình yên cho Nhân dân vui Xuân.
Kinhtedothi - Ngày 11/2, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 1297/KH-SYT về việc đáp ứng y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội.
Kinhtedothi - Gần 400 con ngựa tại trại Suối Dầu (Khánh Hòa) được chăm sóc theo chế độ đặc biệt để phục vụ sản xuất huyết thanh điều trị bệnh nguy hiểm.
Kinhtedothi-Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), ngày 10/2, 3 đoàn công tác của phường Cửa Nam do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Thị Thu Thủy; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn đã đến thăm và tặng quà Tết cho các nhân viên y tế Trạm Y tế phường có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tiêu biểu trong công tác.
Kinhtedothi - Ngày 10/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cùng Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác trực Tết tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026.