Bình Dương: Vẫn “nóng” tội phạm liên quan đến đất đai

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận 441 đơn tố giác tội phạm, trong đó 377 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giam nhiều người liên quan.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lâm Thiện.
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lâm Thiện.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo báo cáo tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 950 vụ, trong đó, phạm pháp hình sự 839 vụ, cờ bạc 106 vụ, mại dâm 5 vụ.

Cơ quan công an đã điều tra khám phá 786 vụ, đạt tỷ lệ 82,73%, bắt xử lý 1.840 đối tượng. Đặc biệt, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã làm rõ 118 vụ. Bên cạnh đó, triệt xóa 6 băng nhóm, bắt 37 đối tượng.

Tội phạm ma túy phát hiện 510 vụ; bắt giữ, xử lý 987 đối tượng; thu giữ trên 43 kg ma túy tổng hợp; đã khởi tố 448 vụ, 701 bị can.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện mới 711 vụ. Đã xác minh làm rõ và đề xuất xử lý 590 vụ với tổng số tiền phạt là trên 32 tỷ đồng.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2022 hàng loạt giám đốc của các công ty bất động sản bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt trong lĩnh vực đất đai.

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận 441 đơn tố giác tội phạm, trong đó có 377/441 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai, chiếm tỷ lệ 85,4%.

Từ kết quả điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 vụ án, 12 bị can. Điển hình như vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Đất Việt, Công ty Điền Phú Phát, Công ty Phước Điền, Công ty VHO, Công ty Farms Land, Công ty Đông Bình Dương, Công ty Thăng Long Real…

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, hiện nay một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quy định của pháp luật, trong chủ trương, chính sách, quản lý của các cơ quan Nhà nước, để đầu tư kinh doanh bất động sản, phân lô, bán nền không đúng quy định, phát sinh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

Đại tá Trần Văn Chính lưu ý, hiện nay thị trường bất động sản có dấu hiệu “hạ nhiệt” nhưng những vụ lừa đảo trong lĩnh vực này vẫn đang tiếp tục diễn ra. Những dự án dang dở chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, hạ tầng, chưa đủ điều kiện mở bán vẫn đang có hiện tượng môi giới chào mời khách hàng bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ, hợp đồng hứa bán, hứa mua…sau đó nhận tiền của khách hàng.