Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Dương: xử phạt, tịch thu phương tiện của người đàn ông khuyết tật, đi xe như “diễn xiếc”

Kinhtedothi – Sau clip ghi lại cảnh một người đàn ông khuyết tật đi xe máy như "diễn xiếc" trên đường ở Bình Dương mới đây, cơ quan chức năng đã mời người đàn ông này về trụ sở Công an làm việc.

Ngày 21/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị cụt tay phải đã dùng tay trái để điều khiển tay ga bên phải lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Đáng nói, trong lúc lái xe, người này buông tay, nằm ngửa trên yên xe, lạng lách qua các phương tiện phía trước.

Ngay khi nắm được thông tin, Phòng CSGT đã vào cuộc xác minh. Trưa 21/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương mời người đàn ông nói trên lên làm việc. Qua xác minh, người đàn ông tên là X.X.H (29 tuổi, quê An Giang) và người này đã thừa nhận hành vi của mình.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính với 5 lỗi, gồm: buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Cảnh sát giao thông mời ông H lên trụ sở làm việc.

Cơ quan Công an cho biết, trong các lỗi trên, lỗi buông hai tay khi đang điều khiển xe có mức phạt lên tới hơn 5 triệu đồng. Công an tiến hành lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm này.

Sơn La: xử lý hơn 4.700 trường hợp vi phạm giao thông trong quý I/2025

Sơn La: xử lý hơn 4.700 trường hợp vi phạm giao thông trong quý I/2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
3 kẻ buôn người nhận hàng trăm triệu "hoa hồng"

3 kẻ buôn người nhận hàng trăm triệu "hoa hồng"

03 Jul, 09:28 PM

Kinhtedothi - 3 đối tượng ở Điện Biên và Đồng Nai đã giả danh cán bộ tuyển dụng, dụ dỗ nhiều người dân sang Lào và Myanma làm việc trái phép. Sau khi đưa trót lọt nạn nhân ra nước ngoài, chúng nhận tiền “hoa hồng” lên tới hàng trăm triệu đồng từ các tổ chức lừa đảo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ