Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Hải Dương, trong quý I/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 14.340 trường hợp vi phạm giao thông, phạt số tiền hơn 47,5 tỷ đồng, tước 1.828 giấy phép lái xe (GPLX), trừ điểm 1.402 trường hợp và tạm giữ 3.788 phương tiện vi phạm. Riêng với đối tượng học sinh, CSGT tỉnh đã xử phạt 840 trường hợp vi phạm luật giao thông với tổng số tiền xử phạt là 872 triệu đồng.
Báo cáo này được đưa ra trong buổi làm việc do Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, chủ trì, nhằm đánh giá tình hình và kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong những tháng đầu năm, đặc biệt sau khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới từ ngày 1/3/2025.
Theo đó, trong quý I/2025, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông vẫn còn nhiều, nhất là tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trong các khung giờ từ 18-24 giờ và từ 6-12 giờ. Nguyên nhân chính là do ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, kỹ năng điều khiển phương tiện yếu.
Hiện tại, toàn tỉnh Hải Dương vẫn còn 131 điểm đen về tai nạn giao thông.
Công an tỉnh Hải Dương xử phạt 14.340 trường hợp vi phạm giao thông trong quý I/2025. Ảnh: Vĩnh Quân
Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương quán triệt, mọi hoạt động của lực lượng CSGT phải hướng đến người dân, lấy người dân là trung tâm, mục tiêu cao nhất là giảm thiệt hại tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân, xác định an ninh, an toàn và lợi ích của người dân, doanh nghiệp phải được đặt lên hàng đầu…
Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu lực lượng CSGT hệ thống hoá toàn bộ văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT để tiếp tục thực hiện nghiêm túc; mọi việc phải được theo dõi, đánh giá; phân công rõ người, rõ việc, phân định thời gian hoàn thành đối với từng nội dung cụ thể; có sơ kết, tổng kết, đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể.
Trong đó, những việc cần tập trung làm ngay là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương về xây dựng tuyến Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh thành tuyến đường an toàn về giao thông; tham mưu điều chỉnh lại tổ chức giao thông trên một số tuyến đường, nhất là trên tuyến Quốc lộ 5 nhằm phát huy tối đa hiệu quả của kết cấu hạ tầng hiện có; rà soát các điểm đen, khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để kiến nghị khắc phục sớm.
Việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm đối tượng, các tuyến, địa bàn cụ thể, tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó khai thác triệt để dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera để xử phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm…
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.