Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bình Phước: 9/11 huyện, thị xã tăng cấp độ dịch Covid-19 lên màu cam

Kinhtedothi - Chỉ trong vòng 1 tuần, cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Phước tăng đến chóng mặt. Từ 3 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (vùng cam), tăng lên 9/11 huyện vùng cam.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành công văn 4092/UBND-KGVX về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, áp dụng từ ngày 8/12.
Theo đó, tỉnh Bình Phước hiện đang ở cấp độ 2 (Vùng vàng) của dịch. Trong 11 huyện, thị xã, thành phố, có 2 huyện ở vùng vàng (thị xã Phước Long, huyện Phú Riềng), 9 huyện, thị xã, thành phố còn lại tăng cấp độ lên vùng cam, gồm: TP Đồng Xoài, thị xã Bình Long, huyện Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập.
 Bản đồ phân loại cấp độ dịch ở tỉnh Bình Phước từ ngày 8/12.
Trong 111 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, có 29 xã ở cấp độ 1 (Vùng xanh), 25 xã ở cấp độ dịch vùng vàng, 37 xã vùng cam và 20 xã thuộc cấp độ 4 (Vùng đỏ).
Đáng chú ý, thị xã Bình Long chỉ có 6 đơn vị hành chính phường/xã, nhưng có tới 5 đơn vị thuộc vùng đỏ, 1 đơn vị vùng cam.
Trong khi mới tuần trước (1/12), tỉnh Bình Phước vẫn còn 3 huyện ở vùng xanh: Phú Riềng, Bù Gia Mập và thị xã Phước Long; 5 huyện vùng vàng: Bù Đăng, Bù Đốp, Đồng Phú, Lộc Ninh và TP Đồng Xoài; 3 huyện vùng cam: Chơn Thành, Hớn Quản và thị xã Bình Long.
Theo CDC tỉnh Bình Phước, tính đến 2 giờ sáng 8/12, toàn tỉnh có 12.692 ca Covid-19, đứng đầu vẫn là huyện Chơn Thành với 3.310 ca, kế đến là Hớn Quản (1.344 ca), Lộc Ninh (1.255 ca) và TP Đồng Xoài (1.251 ca), huyện ít nhất là Bù Đốp với 420 ca.
Trong tổng số 12.692 ca Covid-19, đến nay đã điều trị xuất viện 5.600 trường hợp, tử vong 25 người. Hiện còn 943 trường hợp phải cách ly tập trung, 6.667 trường hợp cách ly tại nhà.
Chỉ riêng khoảng thời gian từ 16 giờ ngày 6/12 đến 16 giờ ngày 7/12, theo công bố trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, tại Bình Phước có tới 640 ca Covid-19.
20/111 xã thuộc vùng đỏ ở Bình Phước 
- 20 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ: Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phú Đức, Thanh Lương, Thanh Phú (Thị xã Bình Long); Đức Hạnh, Đa Kia (Huyện Bù Gia Mập); Lộc Hòa, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thiện, Lộc Hưng, Lộc Thịnh, Lộc Khánh (Huyện Lộc Ninh); Tân Khai, Tân Hưng, Phước An (Huyện Hớn Quản); Thọ Sơn và thị trấn Đức Phong (Huyện Bù Đăng); Tân Phước (Huyện Đồng Phú).
- 37 xã, phường, thị trấn thuộc vùng cam: Tân Đồng, Tiến Thành, Tiến Hưng (TP Đồng Xoài); Phước Bình (Thị xã Phước Long); An Lộc (Thị xã Bình Long); Lộc Thuận, Lộc Thành, Lộc Thái và thị trấn Lộc Ninh (Huyện Lộc Ninh); Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến (Huyện Bù Đốp), Thanh An, An Khương, Tân Lợi, Minh Tâm, Đồng Nơ, Tân Hiệp (Huyện Hớn Quản); Tân Phú, Tân Hưng, Thuận Phú, Tân Hòa, Tân Lập, Đồng Tiến, Tân Tiến (Huyện Đồng Phú); Bom Bo, Đức Liễu, Thống Nhất, Nghĩa Trung (Huyện Bù Đăng); Minh Hưng, Minh Thành, Thành Tâm, Minh Long, Nha Bích và thị trấn Chơn Thành (Huyện Chơn Thành); Phước Tân, Bù Nho (Huyện Phú Riềng). 
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

05 Jul, 04:21 PM

Kinhtedothi - Thông tư 26/2025/TT-BYT Bộ Y tế ban hành không chỉ bổ sung các trường thông tin bắt buộc trong đơn thuốc mà còn đưa ra quy định cụ thể về liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày, thời gian sử dụng. Thay đổi kỹ thuật nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn với người bệnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

05 Jul, 12:06 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm “từ sớm, từ xa”, tập trung phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đầu vào, kiểm soát điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

04 Jul, 06:39 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, nhiều bệnh nhân viêm gan B, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là ở người trẻ tuổi, khi sức khỏe còn tốt, hầu như không có triệu chứng. Chuyên gia y tế cảnh báo, viêm gan B có diễn tiến âm thầm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra biến chứng nặng nề như xơ gan hoặc ung thư gan, thậm chí là tử vong.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ