Bình Phước: Bắt được đối tượng dùng ôtô đi trộm

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi bị phát hiện, đối tượng nhấn ga bỏ chạy. Tuy nhiên sau nhiều giờ bị truy đuổi, cuối cùng đối tượng vẫn bị lực lượng công an bắt gọn cùng chiếc ôtô là phương tiện dùng để đi ăn trộm.

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Phương (SN 1988, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.
Trước đó vào khuya 10/8, trong lúc tuần tra canh gác tại khu vực cầu Sài Gòn (nối huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng công an phát hiện xe ôtô hiệu Innova màu bạc, không gắn biển số. Trên xe lúc này có 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
 Xe ôtô hiệu Innova do băng nhóm của Phương dùng làm phương tiện đi trộm, bị công an bắt giữ. Ảnh: công an.
Tuy nhiên tài xế xe nhấn ga bỏ chạy về hướng tỉnh Tây Ninh, vì vậy lực lượng công an đuổi theo. Sau nhiều giờ truy bắt, gần 1 giờ sáng ngày 11/8, công an chặn được xe ôtô, bắt được Phương. Hai đối tượng ngồi chung xe đã bỏ trốn trên đường tháo chạy. Tiến hành kiểm tra xe ôtô, công an phát hiện bộ đồ nghề chuyên dùng để trộm tài sản gồm: 1 kìm cộng lực, 1 đèn pin, 8 đoản kim loại dùng để bẻ khóa xe máy, 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay…
Tại cơ quan công an, bước đầu Phương khai đã cùng đồng bọn sử dụng xe ôtô, gây ra nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Tối 10/8, Phương cùng đồng bọn đang trên đường sang tỉnh Tây Ninh để trộm thì bị bắt.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh trong bài “Bình Phước: Xuất hiện chiêu lái ôtô… đi ăn trộm”. Trước đó, từ cuối tháng 5/2019 đến cuối tháng 7/2019, trên địa bản tỉnh Bình Phước liên tục xảy ra nhiều vụ trộm xe máy. Vì vậy Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Phước đã phải ban hành thông báo đến các huyện, thị và TP trên địa bàn tỉnh để cảnh giác.
 Dụng cụ dùng để trộm được phát hiện trong xe ôtô băng trộm sử dụng. Ảnh: công an.  
Theo PC02 Công an tỉnh Bình Phước, khoảng từ đầu tháng 5/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản bằng phương thức thuê xe ôtô tự lái (theo ngày hoặc theo tuần, tháng) để đi gây án.
Thời gian bọn trộm hoạt động từ 1 – 5 giờ sáng, các đối tượng thường lưu thông đi trên các tuyến đường lớn. Khi thấy nhà nào để tài sản như xe máy hoặc tài sản có giá trị khác trước hiên nhà hoặc ở nhà xe nhưng chỉ khóa cổng chính.
Lúc đó bọn trộm dừng xe dùng kìm cắt khóa cổng lẻn vào trộm tài sản. Nếu nhà nào có 2 xe máy để ở ngoài, bọn trộm cảm thấy lấy được cả 2 xe thì chúng khiêng 1 xe lên ôtô, chiếc còn lại sẽ có 1 đối tượng khác điều khiển đem đi tiêu thụ, nhà nào có chó sủa thì bọn trộm đánh thuốc chờ chó chết rồi mới ra tay trộm.
Cũng theo PC02 Công an tỉnh Bình Phước, xe ôtô bọn trộm sử dụng để đi trộm là xe ôtô hiệu Innova và Captival màu bạc, loại 7 chỗ ngồi, được gắn biển số giả khi đi gây án. Từ tháng 5/2019 đến nay, với phương thức thủ đoạn nêu trên, băng nhóm tội phạm đã trộm ở các địa bàn: huyện Chơn Thành (5 vụ, mất 8 xe máy), huyện Bù Đăng (2 vụ, mất 3 xe máy), huyện Đồng Phú (1 vụ, mất 1 xe máy), thị xã Bình Long (2 vụ, mất 2 xe máy).
Hiện Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh truy bắt đồng bọn của Phương.