Bình Phước: Đang ăn sáng, 8 người bị xe tải lật ngang, đè trúng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc đang ăn sáng, 8 người bị chiếc xe tải chở đầy hạt điều lật ngang, đè trúng. Hậu quả khiến 2 người chết, 6 người khác bị thương.

Chiều 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp và Công an huyện Phú Riềng, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ xe tải chở hạt điều đang lưu thông, bị tuột dốc đè chết 2 người và khiến 6 người khác bị thương.

Hiện trường vụ xe tải tuột dốc đè chết 2 người và làm bị thương 6 người khác trong quán ăn ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Hiện trường vụ xe tải tuột dốc đè chết 2 người và làm bị thương 6 người khác trong quán ăn ở xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe tải chở đầy hạt điều mang biển số 70H-000.52, do tài xế Lê Minh Trung (SN 1993, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), điều khiển đang lưu thông trên đường ĐT 757 (từ hướng huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắc Nông). Khi xe tải lên đoạn dốc thuộc thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, bất ngờ bị tụt dốc, lật ngang vào quán ăn ven đường.

Cảnh sát giao thông điều xe cứu hộ đến cẩu chiếc xe tải tuột dốc đè chết 2 người đang ăn sáng ra khỏi hiện trường .
Cảnh sát giao thông điều xe cứu hộ đến cẩu chiếc xe tải tuột dốc đè chết 2 người đang ăn sáng ra khỏi hiện trường .

Thời điểm xe tải bị lật, trong quán có một số người đang ăn sáng, vì bất ngờ nên nhiều thực khách không chạy kịp. Hậu quả vụ tai nạn khiến La Văn Đại (SN 1983) và cháu Bùi Thị Lan (SN 2011), cùng ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng), tử vong tại chỗ.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, còn có 6 người khác trong quán ăn cũng bị bức tường của quán sập đè xuống khiến bị thương nặng, những người này được người dân trong khu vực đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng tới hiện trường khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần