Bộ Chỉ huy Quân sự Đắk Lắk tốc lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi- Ngày 24/11, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Niê Ta làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nặng nề sau mưa lũ tại các xã phía Đông của tỉnh.
Chuyến công tác không chỉ nhằm nắm bắt thiệt hại mà còn kịp thời động viên, hỗ trợ người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại địa bàn.
Đoàn công tác đã có mặt tại 5 xã trọng điểm bị ảnh hưởng nặng là: Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Ea Bá và Ea Ly (tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, đại tá Niê Ta đã trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại, đồng thời trao đổi và thống nhất ngay với chính quyền địa phương về những công việc cần được ưu tiên triển khai.
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, đại tá Niê Ta tặng quà cho địa phương xã Ea Ly.
Đại tá Niê Ta nhấn mạnh chỉ đạo: cần tốc lực giúp đỡ địa phương và Nhân dân, đặc biệt quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh neo đơn, người già để tập trung hỗ trợ trước, bảo đảm an sinh xã hội tại vùng lũ.
Sau khi nước rút, đại tá Niê Ta cho biết, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tăng cường của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, tập trung lực lượng vào các nhiệm vụ khẩn cấp. Ưu tiên hàng đầu là xử lý, vệ sinh môi trường, phun tiêu độc, khử khuẩn tại các khu dân cư, nhà dân, trường học, bệnh viện, chợ và nơi sinh hoạt cộng đồng để bảo đảm ngăn ngừa dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống và đưa học sinh trở lại trường.
Đồng thời, lực lượng cũng kịp thời triển khai công tác thăm khám sức khỏe và cấp phát thuốc cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, hộ chính sách, nhằm điều trị và ngăn ngừa các chứng bệnh dễ phát sinh sau lũ. Cũng như trực tiếp thăm, động viên, trao tặng gạo, quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, đến từng gia đình có người bị nạn động viên, chia buồn sớm vượt qua đau thương.
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, đại tá Niê Ta thăm hỏi, trao quà hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Linh, xã Hòa Thịnh.
Tại các địa phương, đại tá Niê Ta cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã cần tiếp tục chủ động kiến nghị, đề xuất những công việc khó khăn cần được hỗ trợ sau mưa lũ.
Đặc biệt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đề cao tinh thần chủ động trong phương án ứng phó khi có mưa lũ xảy ra, với chủ trương xuyên suốt là: “dự báo, chủ động và phản ứng nhanh trước thiên tai” nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Bộ đội Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 giúp vệ sinh trường học tại xã Hòa Thịnh.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 dọn dẹp vệ sinh tại Nhà văn hóa thôn Lạc chỉ, xã Hòa Mỹ.
Cấp ủy, chính quyền các địa phương và người dân đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị đã “dốc sức, đồng lòng, biến khó khăn thành hành động”. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng quân đội trong công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả đã để lại tình cảm trân quý trong lòng dân, tô đậm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thiên tai.

Quân khu 5 thăm hỏi, động viên chiến sĩ có người thân tử vong do lở đất tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Sáng 24/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có chuyến thăm đầy nghĩa tình, chia sẻ nỗi đau và kịp thời hỗ trợ gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, người vừa mất hai em gái trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lũ. Hành động này một lần nữa khẳng định nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của người lính trước Nhân dân.

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ người dân Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Kinhtedothi - Sáng 24/11, Vùng 4 Hải quân tiếp tục huy động và duy trì gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm “nước rút đến đâu, giúp dân khắc phục đến đó”. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị Lữ đoàn 682, Lữ đoàn 957, Trung tâm Huấn luyện, Lữ đoàn 101 và Tiểu đoàn 458.

Sư đoàn 372 dùng trực thăng Mi-17 bay cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk
Kinhtedothi - Sáng 23/11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã nhanh chóng triển khai lực lượng và trực thăng của Trung đoàn 930, thực hiện chuyến bay đầu tiên mang theo 1,5 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp đến các khu vực bị cô lập nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.






