Bộ đội Biên phòng sẽ được cấp quyền giám sát tàu cá

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu như trước đây, việc giám sát tàu cá chỉ thuộc quản lý của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), thì thời gian tới đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng sẽ được cấp quyền khai thác phần mềm để thực hiện công tác này.

Thời gian tới, tàu cá sẽ do Tổng cục Thủy sản và Bộ đội Biên phòng cùng giám sát. Ảnh: Báo Giao thông.
Thực tế thời gian qua, tại một số cuộc họp ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, xảy ra tình trạng không đồng nhất trong báo cáo số liệu tàu cá hoạt động trên biển của Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Sở dĩ có sự khác nhau trên là bởi Tổng cục Thủy sản thực hiện giám sát tàu cá thông qua hệ thống thiết bị được lắp đặt trên mỗi phương tiện. Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng chỉ tổng hợp số liệu từ biên phòng tuyến biển sau khi tiếp nhận liên lạc qua bộ đàm với phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển.
Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm công tác chỉ đạo kịp thời và hiệu quả, ngày 14/11, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thủy sản cung cấp quyền khai thác phần mềm giám sát tàu cá cho các cơ quan thường trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, khản trương rà soát, xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp trong việc bảo đảm an toàn tàu thuyền khi có bão, áp thấp nhiệt đới với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để trình ký thông qua và áp dụng ngay từ tháng 1/2021.
Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường trang thiết bị kết nối, chia sẻ thông tin với các bên liên quan. Kiểm soát, thống kê đầy đủ thông tin về tàu thuyền, danh sách lao động trên phương tiện trước khi xuất bến.
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị sẽ cung cấp quyền khai thác cơ sở dữ liệu trên hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để phục vụ công tác ứng phó. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai xuống lực lượng biên phòng tuyến cơ sở.