Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 giáo viên chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025

Kinhtedothi - Chiều 13/11, trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã gặp mặt và tặng Bằng khen cho 80 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức. Sau 10 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD&ĐT tham dự buổi gặp mặt giáo viên tiêu biểu trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, năm nay chương trình tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc đang trực tiếp giảng dạy tại các cấp trong hệ thống giáo dục phổ thông tại 248 xã, phường, đặc khu có biên giới đất liền; cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng làm công tác xóa mù chữ nơi địa bàn đóng quân.

Trong 80 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 có 36 giáo viên, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng là người dân tộc thiểu số. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô giáo Trần Thị Thao (sinh năm 1969), công tác tại Trường PTDTBT Tiểu học Dào San, xã Dào San, tỉnh Lai Châu (thời gian công tác 23 năm). Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô giáo Vương Thị Tươi (sinh năm 1997), công tác tại Trường PTDTBTTH Bản Díu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang (thời gian công tác 5 năm).

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” thực sự trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho không chỉ các nhà giáo hiện tại mà còn cho những thế hệ nhà giáo tương lai. Với những giá trị tinh thần và sự động viên từ xã hội, chương trình khuyến khích sinh viên sư phạm - những người trẻ yêu thích ngành giáo dục thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Các tấm gương của thầy cô được vinh danh là hình ảnh mẫu mực, truyền cảm hứng để các thế hệ nối tiếp không ngừng phấn đấu, vượt qua thử thách, nối tiếp truyền thống người đưa đò của dân tộc.

Các giáo viên, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tiêu biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình gặp mặt, các thầy, cô giáo đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy và mong muốn, nguyện vọng về chế độ, chính sách cho giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các thầy, cô giáo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, giảng dạy, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập. Các thầy cô đều đau đáu nỗi niềm, mong mỏi lớn nhất là làm được điều gì đó cho học trò của mình, để các con yên tâm học tập, có môi trường giáo dục hạnh phúc, có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn.

Lắng nghe tâm sự, chia sẻ của các thầy, cô giáo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến của các thầy cô; đồng thời khẳng định, chương trình không chỉ đúng với nhiệm vụ, trách nhiệm của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với lực lượng cán bộ, giáo viên trên tất cả các địa bàn.

“Nhiệm vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa và những trường chuyên biệt còn nhiều thử thách, thiếu thốn, bất cập nên cần hơn hết những nhà giáo tiên phong, lĩnh xướng nhận nhiệm vụ đó” - Thứ trưởng Lê Quân nói.

Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 80 thầy cô giáo tiêu biểu tham dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Thứ trưởng Lê Quân cho biết, Bộ GD&ĐT đang thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ về phát triển hệ thống trường nội trú ở khu vực biên giới. Theo nhu cầu thực tế, Bộ sẽ rà soát từng bước mở rộng mạng lưới trường lớp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ cũng đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, những vấn đề liên quan đến đội ngũ giáo viên, kinh phí hoạt động và chính sách bán trú, nội trú cho học sinh vùng khó khăn cũng đang được nghiên cứu đồng bộ. Về lâu dài, hệ thống trường nội trú khu vực biên giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, phát triển nhân lực chất lượng, định hướng nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Tại chương trình, Thứ trưởng Lê Quân đã trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 80 thầy cô giáo tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Nhà giáo Thủ đô truyền cảm hứng đổi mới trong dạy lập trình

Nhà giáo Thủ đô truyền cảm hứng đổi mới trong dạy lập trình

Công dân Ưu tú Thủ đô 2025 – nhà giáo Nguyễn Văn Hoà: “Tôi yêu nghề nhà giáo”

Công dân Ưu tú Thủ đô 2025 – nhà giáo Nguyễn Văn Hoà: “Tôi yêu nghề nhà giáo”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhà giáo Thủ đô truyền cảm hứng đổi mới trong dạy lập trình

Nhà giáo Thủ đô truyền cảm hứng đổi mới trong dạy lập trình

13 Nov, 01:58 PM

Kinhtedothi - Tại lễ tuyên dương “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” năm 2025 do LĐLĐ TP phối hợp UBND TP vừa tổ chức, sáng kiến về việc nâng cao hiệu quả dạy học lập trình của nhà giáo Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Newton đã gây ấn tượng mạnh.

Ninh Bình tạo đột phá từ liên kết giáo dục và công nghệ

Ninh Bình tạo đột phá từ liên kết giáo dục và công nghệ

13 Nov, 10:20 AM

Kinhtedothi - Việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình là quyết định mang tính chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và khu vực, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 Gắn kết tri thức hiện đại với giá trị bản sắc truyền thống

 Gắn kết tri thức hiện đại với giá trị bản sắc truyền thống

12 Nov, 03:29 PM

Kinhtedothi – Những năm qua, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Đồng Nai được tỉnh và ngành giáo dục quan tâm đầu tư bài bản, khang trang nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cũng là nơi giữ gìn, lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ