Bộ GD&ĐT bỏ ưu tiên Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Chia sẻ Zalo

KTDDT - Chiều 16/7, Bộ GD&ĐT có Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 4/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

>>>Chuyện rất đáng buồn

Bộ GD&ĐT bãi bỏ 3 đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy là Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2013.

Trước đó, ngày 4/7, Bộ GD&ĐT ra Thông tư số 24 bổ sung 3 đối tượng ưu tiên trên vào đối tượng 03 được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ. Tuy nhiên, dư luận xã hội rất băn khoăn, thậm chí không đồng tình bởi tính khả thi của 3 đối tượng ưu tiên này rất ít, thậm chí không có.