Bộ GD&ĐT kiểm tra việc xét tuyển sinh nguyện vọng 2 và 3

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết: Bộ đã quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh tại các trường ĐH, CĐ.

Việc kiểm tra sẽ kéo dài đến 16/9. Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào 7 nội dung về tuyển sinh ĐH. Đặc biệt, chú ý đến việc xét tuyển nguyện vọng 2, 3, để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai phạm.

 

Đến nay, Bộ cũng mới cho phép 5 trường được phép vận dụng qui chế tuyển sinh dành cho các trường hợp đặc biệt (Điều 33 Qui chế tuyển sinh). Đó là các trường: CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, CĐ Cộng đồng Cà Mau, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Tây Bắc và ĐH Hùng Vương (Phú Thọ). Trong đó, ĐH Hùng Vương chỉ được áp dụng Điều 33 với 2 ngành là khoa học cây trồng và chăn nuôi. Tuy nhiên, một số trường, vừa thảo công văn xin phép, vừa thông tin tuyển sinh luôn với cách vận dụng điều đặc biệt này, như trường ĐH Lương Thế Vinh, Thành Tây...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần