Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ GTVT đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc góp vốn thực hiện dự án mở rộng QL2

Kinhtedothi - Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc sớm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL2 như đã cam kết; tránh trường hợp chậm bố trí nguồn vốn tham gia dự án ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả dự án.

Vốn ngân sách từ địa phương chưa bố trí như cam kết

Bộ GTVT vừa có Văn bản 13171/BGTVT-KHĐT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án mở rộng QL2 đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc, kết nối TP Vĩnh Yên với TP Việt Trì của tỉnh Phú Thọ.

Trong văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thực hiện chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về việc lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện dự án mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, Bộ GTVT đã phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư là 1.258,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT là 799,74 tỷ đồng; nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc là 458,44 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công năm 2024, hoàn thành năm 2025.

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án - Ban Quản lý Dự án đường thủy (Bộ GTVT), nhu cầu vốn năm 2024 cho dự án khoảng 352 tỷ đồng; tuy nhiên, hiện dự án mới được giao 152 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2024 từ nguồn ngân sách Trung ương, còn ngân sách địa phương phía tỉnh Vĩnh Phúc chưa giao kế hoạch vốn năm 2024.  

Đề nghị Vĩnh Phúc bố trí vốn để cùng thực hiện dự án

Dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn từ TP Vĩnh Yên kết nối TP Việt Trì từ Km38+600 đến Km49+630. Ban đầu, dự án được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô mặt cắt nền đường từ 18 - 22m, tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đường thủy - Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Hiện trạng QL2 đoạn qua huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sỹ Hào. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản về việc đề xuất Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương lồng ghép nguồn vốn để thực hiện dự án, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp với quy hoạch của địa phương. Đồng thời đề nghị Bộ GTVT điều chỉnh quy mô nền đường từ 18 - 22m lên 18 - 26m phù hợp với quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và cam kết của tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận chủ trương lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương để thực hiện dự án; đồng thời giao Bộ GTVT chủ trì, tổ chức thực hiện.

Do đó, Bộ GTVT đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (theo Quyết định số 1331/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT) với quy mô nền đường từ 18 - 26m. Trong đó, đoạn từ Km38+600 - Km39+600 giữ nguyên quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn; đoạn từ Km39+600 - Km49+630 quy mô 6 làn xe tiêu chuẩn, đoạn qua khu vực dân cư xây dựng hệ thống thoát nước dọc.

Ngày 16/11/2023, Ban Quản lý Dự án đường thủy có Văn bản số 814/ĐT-KHTH đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng bố trí 200 tỷ đồng để thực hiện dự án trong năm 2024.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đường thủy đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn các nhà thầu tư vấn, xây lắp. Để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm nguồn vốn, tiến độ, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và tranh chấp pháp lý trong quá trình thực hiện, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc sớm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án như đã cam kết; tránh ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả dự án.

Vĩnh Phúc: sắp xếp sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị

Vĩnh Phúc: sắp xếp sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ