Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Trung Quốc điều tàu vào bãi Tư Chính

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Việt Nam đang và sẽ kiên trì bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của mình, bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế," đại diện Bộ Ngoại giao cho biết.

Ngày 29/2, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc Trung Quốc điều tàu hải cảnh tới hoạt động trong bãi ngầm Tư Chính của Việt Nam gần đây.

Về vấn đề này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, lập trường của Việt Nam đối với bãi ngầm Tư Chính là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. 
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. 

"Bãi ngầm Tư Chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam, được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982," Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, Việt Nam đang và sẽ kiên trì bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của mình, bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bãi ngầm Tư Chính cách huyện đảo Côn Đảo khoảng 350km. Toàn bộ bãi ngầm này thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam (tương đương 370,4km) tính từ đường cơ sở.

Theo dữ liệu từ trang Marine Traffic, tàu hải cảnh 5901 của Trung Quốc ngày 20/2 đã khởi động hệ thống nhận dạng tự động (AIS) tại vị trí gần bãi Tư Chính của Việt Nam và xuất hiện ở khu vực này trong nhiều ngày.