Bộ Nông nghiệp sẽ hỗ trợ Hà Nội hơn 1.260 tỷ đồng phòng chống thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến tình trạng úng ngập và sạt lở bờ sông thời gian qua trên địa bàn Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Trần Quang Hoài lưu ý TP tuyệt đối không chủ quan, bởi ảnh hưởng thiên tai không thường xuyên nhưng hậu quả có thể rất nặng nề.

Vừa qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công trình phòng, chống úng ngập và hệ thống đê điều khi các hồ chứa thuỷ điện xả lũ trên lưu vực sông Hồng. Diễn biến thiên tai tại Hà Nội thời gian qua cũng được Bộ NN&PTNT quan tâm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đánh giá, so với các tỉnh, TP ven biển hoặc trung du, miền núi phía Bắc, Hà Nội là địa phương ít chịu ảnh hưởng của thiên tai hơn. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn TP cũng như các quận, huyện, thị xã không được phép chủ quan. Nguyên nhân là bởi rủi ro từ thiên tai tại Hà Nội là lớn hơn, do nơi đây là trung tâm chính trị của cả nước, đông dân cư và có hoạt động kinh tế - xã hội phát triển sôi động.

Đại diện Bộ NN&PTNT kiểm tra một công trình tiêu thoát nước tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Đại diện Bộ NN&PTNT kiểm tra một công trình tiêu thoát nước tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Theo ông Trần Quang Hoài, Hà Nội cần tập trung ứng phó với 4 loại hình thiên tai lớn và thường gặp gồm: Ngập lụt đô thị và ngoại thành; lũ trên hệ thống sông; dông lốc sét, nắng nóng; bão và động đất ở 1 số khu vực khác có ảnh hưởng dư chấn đến Hà Nội. Xây dựng phương án ứng phó cụ thể với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra.

Đại diện Tổng cục Phòng, chống thiên tai cũng cho biết, để hỗ trợ Hà Nội ứng phó với thiên tai, Bộ NN&PTNT đã đưa vào kế hoạch vốn, dự kiến bố trí tổng kinh phí khoảng 1.260 tỷ đồng để TP thực hiện 2 nhiệm vụ, gồm: Nâng cấp cho tuyến đê trên địa bàn huyện Ba Vì (khoảng 700 tỷ), và xây dựng hệ thống cống thuỷ lợi tại huyện Mê Linh (khoảng 558 tỷ).

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp trên một số tuyến sông, nhất là sông Hồng, có nguyên nhân từ tình trạng lòng dẫn đang ngày một bị hạ thấp. Trước tình hình đó, Hà Nội đã có chỉ đạo sẵn sàng di dời người dân đến nơi tránh trú trong trường hợp các hồ chứa thuỷ điện trên lưu vực xả lũ, gây ảnh hưởng đến vùng dân cư.

Liên quan đến tình trạng úng ngập nội thành thời gian qua, đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội lý giải là bởi hệ thống tiêu thoát nước của TP còn thiếu và chưa đồng bộ. Lòng dẫn sông Nhuệ lâu ngày chưa được nạo vét nên khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn cục bộ hạn chế.

“Thời gian tới, Hà Nội sẽ rà soát lại tổng thể phương án tiêu thoát nước nội đô. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa nhằm tiêu thoát nước cho các quận huyện thuộc khu vực phía Tây của TP…” - ông Chu Phú Mỹ thông tin thêm.