Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bổ sung hành vi lợi dụng AI để xúc phạm, bôi nhọ người khác vào nhóm nghiêm cấm

Kinhtedothi - Chiều 7/11, thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật An ninh mạng, đại biểu Quốc hội đề xuất xem xét bổ sung quy định nghiêm cấm với hành vi lợi dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc, bôi nhọ, giả mạo hình ảnh, giọng nói, tạo nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Đề nghị bổ sung quy định cấm xúc phạm Đảng kỳ

Góp ý dự thảo Luật An ninh mạng, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Đoàn tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành dự thảo luật này, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung cấm hành vi “xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng; hạ thấp uy tín của Nhà nước” vào điều 9 dự thảo Luật (các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng).

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Đoàn tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Quochoi.vn

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung thêm hành vi “xúc phạm Đảng kỳ” vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm, bởi hiện nay trên không gian mạng còn xuất hiện hiện tượng xúc phạm Đảng kỳ, bên cạnh các hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc ca.

"Đảng kỳ là biểu tượng thiêng liêng của Đảng, dân tộc và các thế hệ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung thêm hành vi “xúc phạm Đảng kỳ” vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm" - đại biểu Tô Văn Tám nêu.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung hành vi lợi dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc, bôi nhọ, giả mạo hình ảnh, giọng nói, tạo nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hoặc gây hoang mang xã hội.

Cùng quan tâm đến nội dung đến nội dung này, đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam (Đoàn TP Cần Thơ) phân tích, hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đã làm xuất hiện nhiều phương tiện và phương thức vi phạm mới như: lừa đảo, giả mạo khuôn mặt, giọng nói, hình ảnh...

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam (Đoàn TP Cần Thơ). Ảnh: Quochoi.vn

Các thủ đoạn này rất khó nhận diện, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh mạng và quyền lợi của người dân. Trong đó các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, người hạn chế năng lực hành vi là những mục tiêu dễ bị tấn công.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung vào điều 9 dự thảo Luật về các hành vi bị nghiêm cấm như sau: cấm sử dụng công nghệ AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức, cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc hoặc gây nhầm lẫn, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Còn lổ hổng trong phòng chống xâm hại trẻ em trên mạng

Đồng thời, đại biểu Lê Thị Thanh Lam bày tỏ đồng tình với việc mở rộng nhóm đối tượng được bảo vệ, bên cạnh trẻ em, cần bổ sung người cao tuổi và các nhóm yếu thế khác để đảm bảo tính bao quát, phù hợp với tình hình tội phạm công nghệ cao hiện nay.

Đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng (Đoàn tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Quochoi.vn

Đồng tình với đề xuất bổ sung đối tượng yếu thế ngoài trẻ em vào nhóm được bảo vệ trên không gian mạng, đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng (Đoàn tỉnh Phú Thọ) cho biết, điều 20 dự thảo Luật quy định về phòng, chống xâm hại trẻ em trong không gian mạng là một điểm tiến bộ.

Tuy nhiên theo nữ đại biểu, hiện vẫn còn lỗ hổng chính như: chưa có tiêu chí, mức độ nhận diện nội dung gây hại cho trẻ em nên có thể dẫn đến việc gỡ nội dung “quá tay” hoặc xử lý thiếu nhất quán; thiếu hàng rào riêng tư khi triển khai các kỹ thuật như nguyên tắc ẩn danh, đối xứng hóa dữ liệu; gánh nặng tuân thủ lớn cho các đơn vị nhỏ vì chưa phân tầng nghĩa vụ theo rủi ro và quy mô; không có cơ chế cứu trợ nhanh và báo cáo minh bạch, đồng thời chưa bao quát được các nhóm yếu thế ngoài trẻ em, như báo cáo thẩm tra đã nêu.

Đại biểu Hà Ánh Phượng đề nghị điều chỉnh những lổ hổng bằng cách định nghĩa và phân loại mức độ gây hại kèm tiêu chí rõ ràng; bổ sung nguyên tắc bảo vệ dữ liệu; thiết lập kênh khiếu nại nhanh và công bố số liệu định kỳ; áp dụng mô hình nghĩa vụ theo rủi ro và quy mô dịch vụ, để khuyến khích dịch vụ nhỏ linh hoạt hơn.

Đại biểu Quốc hội Lê Nhật Thành (Đoàn TP Hà Nội). Ảnh: Quochoi.vn

Quy định rõ trách nhiệm của người mang tài liệu bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ

Thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi), liên quan đến quy định về việc mang tài liệu bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phục vụ công tác trong nước, đại biểu Quốc hội Lê Nhật Thành (Đoàn TP Hà Nội) cho biết: quá trình áp dụng trong thời gian qua cho thấy đã gặp nhiều khó khăn khi mỗi lần mang tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu trữ phải tiến hành các thủ tục xin phép (kể cả mang tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phục vụ hội nghị, hội thảo, cuộc họp; hoặc lãnh đạo cơ quan, tổ chức mang tài liệu bí mật Nhà nước về nhà riêng để xử lý, giải quyết công việc...).

Từ thực tiễn đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ về trách nhiệm của người mang tài liệu bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; biện pháp bảo vệ, cũng như cơ chế kiểm soát chặt chẽ của cơ quan, tổ chức đối với việc mang tài liệu bí mật Nhà nước đi và mang về, hoàn trả lại cơ quan sau khi xử lý xong công việc chuyên môn.

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, việc mang tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật ra nước ngoài trong một số trường hợp mang theo công vụ là phù hợp, nhưng vẫn tồn tại rủi ro mất mát hồ sơ, giấy tờ. Nếu xảy ra, hậu quả có thể rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Quochoi.vn

Vì vậy, đại biểu nhấn mạnh, trong những trường hợp này cần có quy định rõ ràng: phải xin ý kiến của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; không nên có ngoại lệ cho dù là công vụ. Nhất là đối với loại tài liệu tối mật hay tuyệt mật, khi được mang đi dù là của cơ quan công an, cơ quan quân sự hay cơ quan khác cũng phải có báo cáo, phê duyệt của người đứng đầu thì mới được phép mang tài liệu ra nước ngoài hoặc ra khỏi nơi bảo mật.

Đại biểu tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị cần quy định chặt chẽ việc quản lý tài liệu bí mật quốc gia liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý cần tránh lạm dụng đóng dấu mật, đóng dấu sai quy định nhằm che giấu thông tin. Cần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi quyết định đóng, quản lý và gỡ dấu mật.

Không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm được an ninh mạng

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo đảm được an ninh mạng, vì đây là thách thức toàn cầu. Do vậy, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động giữa các quốc gia là yêu cầu tất yếu là yêu cầu tất yếu để bảo vệ năng lực này.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, bản chất hợp tác của an ninh mạng hiện nay là hợp tác mang tính hành động, đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng phải ngay vào luôn. Công ước Hà Nội vừa qua được ký với mục tiêu là mang tính hành động này. Ở Việt Nam cũng không một bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng mà cần phải có sự tham gia, phối hợp, cộng tác trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, dưới sự chủ trì, điều phối của một đầu mối thống nhất.

Hiện nay, Bộ Công an được Chính phủ giao là cơ quan giữ vai trò chủ trì, điều phối, liên minh, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia, gồm các cơ quan và các doanh nghiệp. Bộ Công an cũng đã thành lập một liên minh, trong đó có nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty liên quan đến vấn đề an ninh mạng và Bộ tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng tham gia cùng.

"Chúng tôi phân cấp khi có một sự cố xảy ra thì phân vai rõ ai làm gì, ai thực hiện gì để thu thập, khắc phục, đấu tranh và mục tiêu cuối cùng phải đánh giá được đúng bản chất của hoạt động xâm phạm an ninh mạng này là gì để xử lý triệt để" - Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết.

Kiến nghị đối tượng đặc thù được mua nhà ở xã hội

Kiến nghị đối tượng đặc thù được mua nhà ở xã hội

Đề xuất mở rộng miễn cấp giấy phép xây dựng ra vùng đô thị

Đề xuất mở rộng miễn cấp giấy phép xây dựng ra vùng đô thị

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Những đóng góp tâm huyết vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Những đóng góp tâm huyết vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

07 Nov, 08:40 PM

Kinhtedothi-Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam, những ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị sẽ là nguồn tư liệu quý để Ban Thường trực tập hợp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những nội dung thiết thực, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính thực tiễn của các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ