Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân chính thức được UNESCO ghi danh Di sản Tư liệu Thế giới

Kinhtedothi - Việc UNESCO ghi danh bộ sưu tập không chỉ là niềm tự hào của gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Vân, mà còn là niềm vinh dự chung của Việt Nam. Di sản quý giá này góp phần lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử dân tộc và nâng tầm hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Lúc 23h00 ngày 10/4 (giờ địa phương), tại Paris, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã chính thức ghi danh “Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân” vào Danh mục Ký ức Thế giới, đánh dấu lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu ngay sau phiên họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng đoàn Việt Nam tại UNESCO, khẳng định việc bộ sưu tập được ghi danh không chỉ là vinh dự lớn đối với cá nhân cố nhạc sĩ Hoàng Vân và gia đình ông, mà còn là sự khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy di sản trí tuệ nhân loại. “Đây là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của âm nhạc Việt, phản ánh tâm hồn, bản sắc và khát vọng của dân tộc qua từng giai điệu.”

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chương trình Ký ức Thế giới trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử toàn cầu, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chuyên gia trong nước và quốc tế, đặc biệt là sự đóng góp tâm huyết của gia đình Nhạc sĩ Hoàng Vân trong việc lưu giữ và quảng bá bộ sưu tập.

Theo Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, hồ sơ “Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân” là một trong 74 hồ sơ được khuyến nghị ghi danh trên tổng số 121 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này. Hồ sơ đã được thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối (100%), vượt xa kỳ vọng, nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan và vai trò tư vấn quan trọng của Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Ủy viên Ủy ban Tư vấn Quốc tế của Chương trình Ký ức Thế giới nhiệm kỳ 2024–2028.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân cho biết việc ghi danh này là thành công vượt mong đợi, thể hiện hiệu quả của sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.

Bà cũng nhấn mạnh: Đây là di sản tư liệu thế giới thứ tư của Việt Nam, đồng thời là di sản âm nhạc đầu tiên của quốc gia được UNESCO ghi danh. Sự kiện càng thêm ý nghĩa trong bối cảnh Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025, trong đó lần đầu tiên quy định riêng một chương về di sản tư liệu – khẳng định sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Nhà nước và toàn xã hội đối với lĩnh vực này.

Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân bao gồm hơn 700 tác phẩm âm nhạc, được sáng tác trong giai đoạn 1951–2010. Các tác phẩm phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thời kỳ, với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cổ điển châu Âu và âm nhạc truyền thống dân tộc. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, bộ sưu tập còn là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu văn hóa – xã hội và lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn Quốc tế Chương trình Ký ức Thế giới, hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quốc tế, có giá trị nổi bật toàn cầu, được bảo tồn tốt và có tính tiếp cận cao thông qua nền tảng số đa ngữ tại https://hoangvan.org, góp phần lan tỏa di sản âm nhạc Việt đến cộng đồng quốc tế.

Việc UNESCO ghi danh bộ sưu tập này không chỉ là niềm tự hào của gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Vân, mà còn là niềm tự hào chung của đất nước và nhân dân Việt Nam. Di sản tư liệu quý giá này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử – nhân văn Việt Nam đến thế giới, đồng thời khẳng định hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bảo vệ, tránh để mai một, thất lạc di sản văn hóa

Bảo vệ, tránh để mai một, thất lạc di sản văn hóa

Phát huy giá trị, nâng tầm di sản văn hóa

Phát huy giá trị, nâng tầm di sản văn hóa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ