Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ về “Một ngày thật đặc biệt”

Nam Du (ghi)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – “Ngày 5/9- Một ngày thật đặc biệt, nhiều cảm xúc, lây cảm giác háo hức tới trường của tuổi học trò, cảm động trước những hình ảnh học sinh tiểu học đứng nghiêm chào cờ trước màn hình vô tuyến, bồi hồi trước cảnh khai trường một thầy một trống to với sân trường vắng bóng học trò...”- Đây là những chia sẻ sâu lắng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khi chứng kiến hình ảnh hàng triệu học sinh, giáo viên cả nước cùng hòa nhịp trong buổi lễ khai trường đặc biệt của năm học 2021- 2022.

Cảm động trước những hình ảnh mắt thấy, tai nghe về không khí náo nức của ngày khai trường, Bộ trưởng viết: “Các nhà giáo và học sinh luôn giàu sáng tạo, có những cách thức khai giảng, trang trí, nhắn gửi đơn giản mà ấn tượng bất ngờ. Có thầy gửi cho mấy bài hát sáng tác động viên học trò học trực tuyến, có cô giáo gửi thơ vừa sáng tác... và một lượng đặc biệt lớn tâm thư, tin nhắn mang theo mọi cung bậc biểu cảm, thái độ mà cuộc đời này có thể có. Khó khăn, mất mát, đau buồn, lo âu chồng cao theo những con số, nhưng cuộc sống cứ diễn ra một cách thật kỳ diệu, kỳ diệu. Cơn mưa lớn vắt ngang nhiều tỉnh thành miền Bắc. Mưa lành lạnh, ẩm ướt, ngập cả những sân trường vắng. Kỳ khai trường chắc chắn để lại đậm dấu ấn trong dòng lịch sử giáo dục nước nhà...”.
 Cả gia đình cùng tham dự lễ khai giảng qua truyền hình (Ảnh: Nguyên Bảo)
Luôn nhìn nhận thấu đáo, thực tiễn về tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng cho hay: “Một năm học mới đã thực sự bắt đầu một cách đặc biệt. Trước mắt là cả một núi khó khăn và thử thách, cả những khó khăn đã thấy, đã biết và cả những khó khăn thử thách sẽ còn diễn ra, bộc lộ khi những ngày học đầu tiên, tháng đầu tiên bắt đầu”.
 Để học sinh có đủ thiết bị đảm bảo học trực tuyến, nhiều nhà trường đã tổ chức các phong trào quyên góp, hỗ trợ ý nghĩa
Qua đó, Bộ trưởng khẳng định rằng: “Với một sự tập trung cao độ, cơ quan Bộ theo dõi từng ngày tình hình dịch bệnh tại các địa phương và ra các chỉ đạo xử lý mang tính phi truyền thống. Đã có rất nhiều quyết sách được đưa ra để định hướng các địa phương triển hai năm học mới linh hoạt, linh hoạt cả thời gian, cả cách thức, linh hoạt cả về triển khai nội dung... cho sát tình hình địa phương và ứng phó tình hình dịch bệnh. Cả ngành đã và đang tập trung sự lo lắng và hỗ trợ cao độ nhất cho học sinh lớp 1-2...Các tỉnh thành cùng TƯ đang thống kê tới tận từng trường hợp khó khăn không thể học trực tuyến và sẽ có giải pháp cho từng việc, từng trường hợp. Sẽ có hàng loạt biện pháp hỗ trợ và “ bọc lót” lẫn cho nhau”.
 Học sinh các cấp cùng háo hức trong buổi lễ khai giảng đặc biệt
Để cha mẹ học sinh yên tâm, Bộ trưởng lưu ý: “Ngày tới trường học trực tiếp, các thầy cô sẽ phải dành thời gian củng cố rà soát kiến thức, sẽ bồi dưỡng theo nhóm cho các đối tượng không thể học trực tuyến...”. Và tiếp nữa, để các nhà trường thống nhất phương pháp dạy và học, theo Bộ trưởng thì “Bộ GD&ĐT sẽ ban hành trong một vài ngày tới các nội dung học tập cốt lõi để thầy và trò dựa theo đó triển khai, ứng phó với tình hình dạy và học khó khăn”.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn và gửi lời nhắn nhủ tới học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh cùng toàn xã hội, đó là: “Lửa thử vàng gian nan thử sức. Mong các bạn học sinh cố gắng, biết cách tự học và tự trưởng thành trước thử thách. Mong các thầy cô vững tay chèo lái những chuyến đò nhiều gió lớn. Mong các phụ huynh phối hợp thật tốt cùng thầy cô và nhà trường. Mong cả xã hội chia sẻ cùng ngành giáo dục bằng cả tinh thần và sự hỗ trợ cụ thể nhất”.