Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: cấp bách sửa Luật để khơi thông điểm nghẽn

Kinhtedothi - Đối với “1 luật sửa 4 luật”, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, các vấn đề chọn sửa đổi lần này rà soát theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cấp bách, khơi thông điểm nghẽn...

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu. Nội dung này đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ ngay sau đó.

Phải bỏ việc “không làm được thì cấm” và cơ chế “xin - cho”

Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sự đồng tình của các đại biểu Quốc hội với chủ trương của Trung ương, tinh thần của Quốc hội, Chính phủ về đổi mới tư duy làm luật. Đó là xây dựng pháp luật phải vừa phục vụ quản lý, vừa phải kiến tạo phát triển, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng không gian, giải phóng các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng hát biểu tại tổ. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, phải bỏ việc “không làm được thì cấm” và cơ chế “xin - cho”. Trước đây cũng hay níu kéo “quyền anh, quyền tôi”. Quy định trong các luật chung, rồi luật chuyên ngành nhưng cuối cùng cũng tạo ra các thủ tục và các cơ chế xin – cho. Điều đó không theo kịp sự phát triển, cản trở đất nước, do đó lần này phải khắc phục.

Cùng đó, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phân cấp, phân quyền triệt để hơn; cắt giảm thủ tục hành chính triệt để hơn, làm sao ngắn gọn hơn, giảm thời gian, chi phí, không đánh mất cơ hội của nhà đầu tư. Chuyển sang luật có tính chất khung, nguyên tắc, những vấn đề thay đổi thường xuyên, phát sinh trong cuộc sống thì cố gắng giao Chính phủ điều chỉnh để điều hành, kịp thời với thực tiễn.

ng hộ sửa đổi Luật để đáp ứng kỷ nguyên vươn mình, phát triển

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết, các vấn đề chọn sửa đổi lần này rà soát theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cấp bách, khơi thông điểm nghẽn, còn chưa cấp bách để sửa tổng thể sau. Các vấn đề đã rất tập trung nhưng không cầu toàn, không nóng vội. Vấn đề đặt ra là quy định đến mức nào, vì chung chung quá thì thành nghị quyết, mà chi tiết quá lại thành nghị định.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, quản lý chặt chẽ quá thì bó cứng, lại cản trở phát triển. Mở quá lại thả gà ra đuổi, phát sinh bất cập, sau này lại phải xử lý hậu quả. Mối quan hệ này phải nghiên cứu hết sức thấu đáo, chặt chẽ, vừa quản lý được,vừa kiến tạo phát triển.

Đối với dự án đổi đất lấy hạ tầng BT trước đây đã bỏ, giờ khôi phục nhưng phải đưa ra yếu tố quản lý, giám sát, không để thất thoát, đảm bảo quyền lợi cho nhà nước.

Về Luật Quy hoạch, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, quy hoạch ngành quốc gia, định hướng, không quy định chi tiết cho từng dự án. Các quy hoạch ngành quốc gia đưa luôn dự án vào luật thì bó cứng lại, sau này thay đổi công suất một chút lại phải thay đổi quy hoạch.

Với Luật Đầu tư, ban soạn thảo muốn thiết kế trường hợp thủ tục đặc biệt, vì trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư gay gắt, các nước không ngừng đổi mới, ta không đổi mới để cạnh tranh thì nhà đầu tư sẽ đi mất. Phải hài hòa quản lý nhà nước nhưng cũng thu hút, khuyến khích đầu tư để nhà đầu tư mạnh dạn bỏ tiền, cả trong nước lẫn nước ngoài.

Dẫn chứng một nhà máy ô tô Trung Quốc hàng tỷ đô la từ khi khởi công đến khánh thành mất có 11 tháng; trung tâm thương mại hàng triệu đô la từ khi khởi công tới khi khánh thành chỉ 68 ngày. Hay ở Dubai, một thành phố có diện tích 260 ha, 500 tòa nhà cao tầng, trị giá 20 tỷ đô la Mỹ làm đúng 5 năm...

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, họ chỉ quy định và yêu cầu ngắn gọn, nhà đầu tư tự làm theo quy định, xong mô hình thì người có trách nhiệm và thẩm quyền đến xem và duyệt trong 2 tiếng đồng hồ. Đó là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

“Thế giới phát triển như vũ bão, chúng ta không thể chậm trễ hơn được. Sắp tới không dừng lại ở đây, mở rộng quyền cho ban quản lý khu công nghiệp theo hướng ta định hướng, tiêu chí, tiêu chuẩn, kỹ thuật định mức, cứ thế mà làm. Trường hợp đặc biệt chúng tôi đề xuất cũng thế, nhà đầu tư không cần làm một số thủ tục thì mới rút ngắn được thời gian, để cạnh tranh trong tình hình hiện nay, thu hút nhà đầu tư” – Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Đối với Luật PPP, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, vốn Nhà nước tham gia có thể trên 50% nhưng không quá 70%, cùng với đó sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan để thu hút nhà đầu tư. Tinh thần là một đợt cải cách hết sức mạnh mẽ, là cuộc cách mạng rất lớn. Tuy nhiên, chỉ là bước đầu, còn tiếp tục theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

“Chúng ta phải nghiên cứu thận trọng, thấu đáo trước khi quyết định những vấn đề đột phá thế này. Mong đại biểu ủng hộ để đáp ứng kỷ nguyên vươn mình, phát triển” – Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng bày tỏ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ