Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy dẫn đoàn nông nghiệp Việt Nam tới Mỹ

Kinhtedothi - Từ ngày 1 đến 7/6/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy sẽ dẫn đầu phái đoàn gần 50 cơ quan, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nông nghiệp Việt Nam sang Mỹ, mở ra cơ hội thắt chặt quan hệ thương mại song phương và thúc đẩy nhập khẩu nông lâm thủy sản.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp & Môi trường, chuyến công tác, dự kiến diễn ra tại các tiểu bang Iowa, Ohio và thủ đô Washington D.C. (Mỹ) không chỉ hướng tới cân bằng cán cân thương mại mà còn tạo nền tảng cho việc chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Mỹ đang ngày càng được củng cố, đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh nông nghiệp hai nước mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp. “Với sự vào cuộc của Chính phủ hai bên, nông nghiệp Việt Nam và Mỹ ngày càng kết nối chặt chẽ, chia sẻ chung chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại lợi ích thiết thực cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Đỗ Đức Duy. Ảnh: Khương Trung/Bộ Nông nghiệp & Môi trường

Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đoàn công tác bày tỏ sự sẵn sàng tìm kiếm đối tác để nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Mỹ như nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, sản phẩm thịt, thủy sản nước lạnh và gỗ nguyên liệu.

Thúc đẩy hợp tác, hướng tới phát triển bền vững

Chuyến công tác của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy là bước tiếp nối những nỗ lực không ngừng trong việc tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia.

Trước đó, vào tháng 9/2024, phái đoàn doanh nghiệp nông nghiệp Mỹ do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) Alexis Taylor dẫn đầu đã đến Hà Nội, đánh dấu một năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đoàn quy tụ đại diện từ 9 bang, 35 doanh nghiệp và 25 hiệp hội ngành hàng tiêu biểu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Mỹ đối với thị trường Việt Nam.

Hai bên không chỉ tập trung vào trao đổi thương mại mà còn hướng tới các mục tiêu phát triển xã hội bao trùm, bình đẳng và chuyển đổi sản xuất bền vững. Đáng chú ý, sáng kiến “Năm quốc tế Nữ nông dân 2026”, do Việt Nam và Mỹ đồng khởi xướng, đã được Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 5/2024, mở ra cơ hội đối thoại và hỗ trợ cộng đồng phụ nữ làm nông nghiệp.

Theo Bộ Nông nghiệp & Môi trường, người tiêu dùng Mỹ ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nông sản Việt Nam như gia vị, trái cây, thủy sản và đồ gỗ nội thất, trong khi các nhà sản xuất Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu như bột bã ngô, đậu tương, sản phẩm thịt, sữa, gỗ và thiết bị chuồng trại từ Mỹ. Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất Mỹ thâm nhập thị trường, với việc hoàn tất thủ tục đăng ký cho 509 doanh nghiệp sản xuất thịt và 232 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.

Đặc biệt, Việt Nam là một trong 8 nước châu Á đầu tiên chấp thuận tất cả 61 hồ sơ đăng ký giống cây trồng công nghệ sinh học từ Mỹ. Nghị định 73/2025/NĐ-CP, ban hành ngày 31/3/2025, đã giảm thuế về 0% cho các mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực của Mỹ, góp phần giúp kim ngạch xuất khẩu nông sản hai chiều tăng trưởng ổn định 10% mỗi năm trong thập kỷ qua.

Thách thức từ chính sách thuế quan

Dù quan hệ hợp tác đang trên đà phát triển, những chính sách thuế quan mới từ Mỹ đang đặt ra thách thức. Theo TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 10% từ ngày 2/4/2025 và khả năng áp thuế đối ứng lên đến 46% từ ngày 9/7/2025 đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam gây quan ngại sâu sắc.

“Mức thuế này không chỉ làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hai bên mà còn có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản mà hai nước đã dày công xây dựng,” TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn phân tích. Ông cũng nhấn mạnh rằng, với vai trò là hàng hóa thiết yếu, sự tăng giá nông sản sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tầng lớp tiêu dùng bình dân tại Mỹ.

Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy không chỉ là cơ hội để thúc đẩy thương mại mà còn thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc duy trì và phát triển chuỗi cung ứng song phương bền vững. Với 18 bản ghi nhớ trị giá 6 tỷ USD đã được ký kết từ năm 2020, trong đó 3 tỷ USD đã được thực hiện, các doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực đóng góp vào việc hài hòa cán cân thương mại, đồng thời tiếp nhận công nghệ tiên tiến từ Mỹ để nâng cao chất lượng chuỗi giá trị nông sản. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ