Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị tăng cường xây dựng hệ thống trường lớp

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 30/6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Tham dự có các đại biểu: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.
Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã báo cáo cử tri kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Theo đó, sau 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22/5-10/6/2023, đợt 2 từ ngày 19/6-24/6/2023) kỳ họp thứ 5 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác.
Kỳ họp cũng đã giám sát tối cao chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.
Bà Phạm Thị Thanh Mai cũng đã trình bày tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của UBND TP Hà Nội.

Tại Hội nghị, cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai đã gửi tới đại biểu Quốc hội các câu hỏi, kiến nghị liên quan tới các vấn đề: Hạ tầng giao thông đô thị, giải pháp cho tình trạng tắc nghẽn tại nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ, quản lý và khai thác tài sản công, chế độ bảo hiểm cho người lao động, tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại Kênh Dài đi qua địa bàn huyện Gia Lâm, công tác giải phóng mặt bằng với dự án nâng cấp tuyến vận tải thuỷ sông Đuống…

Phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, các vấn đề cử tri đặt ra thuộc phạm vi giải quyết liên quan đến các sở, ngành, đơn vị của TP Hà Nội và một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết mang tính liên ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội sẽ chuyển các ý kiến này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời theo dõi sát sao quá trình xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trao đổi thêm về một số vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của TP Hà Nội. TP Hà Nội là địa phương có số thí sinh tham gia lớn nhất cả nước, với sự chỉ đạo của UBND TP, sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các sở, ngành, Hà Nội đã tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tiếp thu kiến nghị của cử tri.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Trước sức ép tăng dân số, gia tăng số lượng học sinh, nhu cầu học tập rất cao tại các quận, huyện, đặc biệt là quận Hoàng Mai, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, TP Hà Nội đã quan tâm đầu tư xây mới, mở rộng thêm trường lớp trên địa bàn quận. Bộ trưởng mong lãnh đạo quận Hoàng Mai tiếp tục quan tâm đẩy mạnh giải ngân, sớm hoàn thành các dự án đầu tư, đảm bảo trước năm học mới và những năm sau sẽ có thêm chỗ học cho trẻ em, học sinh.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai tiếp tục quan tâm tới giáo dục. Theo Bộ trưởng, trong điều kiện chưa thể thỏa mãn hết nhu cầu học tập của học sinh, chính quyền và các đoàn thể địa phương cần quan tâm nắm bắt tâm tư và thực hiện điều tiết trên tinh thần tự nguyện từ phụ huynh. Nhưng trước mắt vấn là sớm tăng cường xây dựng, mở rộng hệ thống trường lớp.