Bộ trưởng Quốc phòng Iran: Tehran đủ sức mạnh để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào

Phương Dung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Amir Hatami vừa khẳng định rằng lực lượng vũ trang nước này đủ mạnh và quyết tâm chống lại tất cả các mối đe dọa từ kẻ thù.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã đưa dẫn chứng vụ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Anh có tên Stena Impero ở vịnh Ba Tư trong tuần qua để giải thích tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh lực lượng quân đội nước Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa an ninh nào đối với Tehran.
 Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami. 
"Khi một con tàu chở dầu của Iran bị Anh giam giữ bất hợp pháp, chúng tôi đã nhanh chóng xử lý hành động phi pháp của họ ở Vịnh Ba Tư, điều đó có nghĩa là nước Cộng hòa Hồi giáo có ý chí và sức mạnh để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào”, Bộ trưởng Hatami khẳng định hôm 22/7.
Trước đó, hôm 19/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ đã bắt giữ một tàu chở dầu Stena Impero của Anh vì vi phạm luật hàng hải quốc tế khi đi qua Eo biển Hormuz.
Tàu chở dầu Stena Impero sau đó đã được chuyển đến cảng ở TP Bandar Abbas của Iran để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.
Vụ bắt giữ này diễn ra 2 tuần sau khi Hải quân Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran cùng 2,1 triệu thùng dầu tại Eo biển Gibraltar hôm 4/7 với nghi ngờ chuyển dầu thô đến Syria vi phạm các lệnh trừng phạt đơn phương của Liên minh châu Âu đối với đất nước Ả Rập.
Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Iran Iran đã triệu tập Đại sứ Anh tại Tehran, ông Rob Macaire, để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước động thái này . Đại sứ Macaire cũng được thông báo rằng quyết định của Hải quân Anh đã vi phạm luật hàng hải quốc tế.
Các báo cáo cho biết, vụ bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 được thực hiện  theo yêu cầu của Mỹ, quốc gia đang tăng cường siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran sau khi đơn phương rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018.
Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đã chỉ trích việc Anh bắt giữ bất hợp pháp tàu chở dầu của nước này là hành động “cướp biển”./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần