Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh hợp tác với Lữ đoàn can thiệp số 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia

TÂN TIẾN – THÀNH TRUNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với phương châm giữ vững an ninh chính trị, cùng nhau chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập phá hoại an ninh của hai nước Việt Nam – Campuchia. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh vừa ký kết hợp tác với Lữa đoàn can thiệp số 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trong 3 ngày làm việc (từ 24/9 – 27/9), tại tỉnh Kampongchnang (Vương quốc Campuchia), Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Lữ đoàn can thiệp số 1 Bộ Tư lệnh Lục quân thuộc Quân đội Hoàng gia (QĐHG) Campuchia đã ký kết hợp tác năm 2019 - 2020.
 Đại tá Nguyễn Trường Thắng (bên trái) và Đại tướng Prum Pheng tại lễ ký kết.
Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có Đại tướng Prum Pheng, Phó Tư lệnh Lục quân, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn can thiệp số 1 Bộ Tư lệnh Lục quân QĐHG Campuchia.
Tại lễ ký kết, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tin cậy. Hai bên đã trao đổi tình hình phối hợp giữ vững an ninh chính trị; cùng nhau chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập phá hoại an ninh của hai nước Việt Nam – Campuchia; tăng cường trao đổi đoàn tham quan, công tác, khám chữa bệnh, công tác tình nguyện, hợp tác về y tế, hoạt động cứu trợ; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quốc phòng. Qua đó, đơn vị tiếp tục quán triệt, phổ biến đến quân đội và nhân dân hai nước hiểu rõ nội dung, ý nghĩa, mục đích hợp tác giữa 2 đơn vị.
 Bác sĩ Bệnh viện 115 (Việt Nam) khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo Campuchia.
Trong dịp này, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện 115 khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho hơn 300 hộ dân nghèo tại quận Prek Pnov, thủ đô Phom Penh. Đây cũng là dịp để 2 đơn vị thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền vững, lâu dài; tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh giữa hai quốc gia và quân đội hai nước Việt Nam – Campuchia.