Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiến hành tiêu độc, khử khuẩn Covid-19 trên diện rộng

TÂN TIẾN - HỮU TÂN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian thực hiện phun khử khuẩn, tiêu độc kéo dài từ ngày 23/7 - 29/7, triển khai theo vòng tròn khép kín, làm từng tuyến đường, khu vực dân cư trên toàn thành phố, đặc biệt tại những khu phong tỏa, khu cách ly…

Thực hiện phương châm “4 hơn”

Sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức mở đợt cao điểm tiêu độc, khử khuẩn Covid-19 trên địa bàn toàn thành. Đến dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.
 Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ ra quân phun khử khuẩn Covid-19.
Đợt cao điểm lần này, Bộ Tư lệnh TP phối hợp với Lữ đoàn Phòng hóa 87 (Binh chủng Hóa học) và Tiểu đoàn Phòng hóa 38 (Quân khu 7) tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc. Cùng tham gia còn có Ban Chỉ huy Quân sự Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các quận, huyện, TP Thủ Đức và chính quyền địa phương.
Theo kế hoạch các đơn vị huy động 16 xe đặc chủng, xe tiêu tẩy đa năng hiện đại, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 đội cơ động thực hiện nhiệm vụ tiêu độc, khử khuẩn. Thời gian thực hiện từ ngày 23/7 - 29/7.
 Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Lữ đoàn Phòng hóa 87 và Tiểu đoàn Phòng hóa 38 tại buổi lễ ra quân phun tiêu độc, khử khuẩn.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, cho biết: Trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh TP đã cải tiến, lắp đặt 35 bộ thiết bị bơm cao áp, bàn giao cho Ban CHQS các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc trên diện tích trên 300ha, gần 1.000km đường với hơn 500 lượt xe, gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã góp phần giảm thiểu việc tán phát của virus trên địa bàn nhất là trong các khu phong tỏa, khu cách ly, các bệnh viện, chợ, chung cư đông người…
 Xe phun tiêu độc, khử khuẩn Covid-19, rời doanh trại lên đường làm nhiệm vụ.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh TP cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ trong đợt cao điểm, thực hiện với phương châm: “Kịp thời hơn, quyết liệt hơn, rộng khắp hơn, hiệu quả hơn” nhằm tiêu diệt các virus gây bệnh tán phát trong không khí và bám trên các bề mặt, góp phần hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng. 
Tính đến sáng nay 23/7, kể từ khi giai đoạn 4 của dịch bệnh Covid-19, bùng phát trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vào ngày 27/4/2021, đã có 48.800 ca nhiễm. Bộ Tư lệnh TP đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP thiết lập Sở Chỉ huy điều hành, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, thiết lập 69 khu cách ly tập trung với quy mô trên 25.400 giường, 16 bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô trên 50.000 giường bệnh.
Hơn 8.468 ca Covid-19 được điều trị khỏi
Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cách ly cho trên 20.000 người. Thu dung và điều trị cho gần 40.000 bệnh nhân Covid-19, trong đó có trên 8.468 bệnh nhân được điều trị khỏi, đã ra viện.
 Xe khử khuẩn thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đang phun thuốc diệt khuẩn tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Bộ Tư lệnh TP cũng phối hợp với các lực lượng kích hoạt 69 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra, vào TP Hồ Chí Minh, huy động trên 25.500 cán bộ, chiến sỹ bảo đảm phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu vực phong tỏa; Điều động hàng trăm cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị, nhà trường bổ sung cho Ban CHQS các quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa phương.
  Xe phun khử khuẩn của Binh chủng Hóa học phun thuốc trên 1 con đường ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).
Bên cạnh đó, nhằm chăm lo bảo đảm cho cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn, Bộ Tư lệnh TP đã huy động nguồn lực tự có, các sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị, vận động các nhà hảo tâm và phối hợp với các đơn vị của Quân khu 7 tổ chức các “Phiên chợ 0 đồng”, “Bếp ăn nghĩa tình”, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người dân khó khăn trong các khu cách ly, khu phong tỏa với số tiền hàng chục tỷ đồng.
 Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) được phun khử khuẩn, tiêu độc từ sáng 23/7.
“Để việc phun tiêu độc, khử khuẩn đạt yêu cầu đề ra, các cơ quan Bộ Tư lệnh TP cần đánh giá đúng tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, kịp thời rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Binh chủng Hóa học, của Quân khu 7 và bảo đảm, tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ phun tiêu độc, khử khuẩn trên toàn TP theo thời gian đã đề ra. Ban CHQS các quận, huyện và TP Thủ Đức cần kịp thời báo cáo, đề xuất việc tăng cường phun khử khuẩn, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức phun tiêu độc, khử khuẩn diện rộng trên địa bàn. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp, chấp hành sự phân công, điều động của Bộ Tư lệnh TP thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cuối cùng, đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phun tiêu độc, khử khuẩn phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất Bộ độ Cụ Hồ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, để lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng Nhân dân” - Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, yêu cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần