Quảng Ngãi: gia tăng ca tay chân miệng, nhiều trẻ biến chứng nặng
Kinhtedothi-Trong 6 tháng, số ca mắc tay chân miệng tại Quảng Ngãi tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lo ngại, nhiều trẻ phải nhập viện với biểu hiện biến chứng nặng, trong bối cảnh nguy cơ “dịch chồng dịch” đang hiện hữu.
Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 437 ca tay chân miệng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 6/2025 đã có 153 ca mới, nhiều trường hợp trẻ phải nhập viện do biến chứng nặng.

Trẻ em mắc tay chân miệng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Bé trai 19 tháng tuổi, con chị Phạm Thị Kiều Thạch (xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành), là một trong số đó. Ngày 21/6, bé vẫn khỏe mạnh, đi học bình thường. Tuy nhiên, tối cùng ngày, cháu sốt, ngủ không yên và bỏ ăn.
Nghĩ con chỉ cảm thông thường, chị tự điều trị tại nhà. Đến khi cháu thở khó, chị mới đưa đi khám thì bác sĩ chẩn đoán tay chân miệng và chỉ định nhập viện. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe cháu đã ổn định.

Thống kê của ngành y tế cho thấy, các ca bệnh hiện tập trung chủ yếu tại khu vực đông dân cư, nhà trẻ, trường học. Điều đáng lo ngại là số trẻ có biểu hiện biến chứng nặng đang gia tăng.
Nhiều bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng cảnh báo như sốt cao kéo dài, giật mình, run tay chân, đi không vững, nôn ói liên tục, khó thở... Đây là dấu hiệu bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến thần kinh, tim mạch, hô hấp và có nguy cơ tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Theo Bác sĩ CKI Nguyễn Ái Thơ, khoa Nhi Nhiệt đới, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi, bệnh tay chân miệng do virus đường ruột gây ra, phổ biến là Coxsackie A16 và Enterovirus 71 (EV71).
"Phần lớn các ca sẽ tự khỏi sau 7-10 ngày, tuy nhiên chủng EV71 có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm não, viêm màng não, viêm não tủy, phù phổi cấp, suy tim, tăng huyết áp. Các biến chứng này thường tiến triển rất nhanh, chỉ trong vài giờ. Hiện khoa đang điều trị 2 ca nặng, may mắn đã qua cơn nguy kịch"- bác sĩ Thơ thông tin.
Ngoài nguy cơ từ tay chân miệng, bác sĩ Thơ cũng cảnh báo nguy cơ “dịch chồng dịch” khi số ca sởi và sốt xuất huyết cũng tăng trong thời gian gần đây. Mỗi ngày, khoa tiếp nhận thêm 2 ca sởi và 2–3 ca sốt xuất huyết.
“Vệ sinh cá nhân, ăn uống hợp vệ sinh và chế độ dinh dưỡng phù hợp là yếu tố then chốt để phòng bệnh. Khi trẻ có biểu hiện lừ đừ, quấy khóc, sốt cao kéo dài hoặc nôn ói nhiều, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay, không nên chần chừ”- bác sĩ Thơ khuyến cáo.

Quảng Ngãi có nguy cơ “dịch chồng dịch” bởi số ca sởi và sốt xuất huyết cũng tăng trong thời gian gần đây.
Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Phòng ngừa vẫn là giải pháp quan trọng nhất để bảo vệ trẻ. Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Nguyễn Minh Đức cho biết, ngành y tế đang phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, xác minh ca bệnh, triển khai các biện pháp phòng chống, đặc biệt tại khu vực trường học và nhóm trẻ.
Ngành y tế đã yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động dọn vệ sinh lớp học, khử khuẩn bề mặt vật dụng, khu vực trẻ thường tiếp xúc. Khi phát hiện trẻ mắc bệnh, cần xử lý đúng quy trình, tránh lây lan ra cộng đồng.
“Để ngăn chặn dịch tay chân miệng, ngoài nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự phối hợp từ chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục và đặc biệt là các bậc phụ huynh. Mỗi gia đình chính là lá chắn đầu tiên giúp trẻ phòng bệnh hiệu quả”- ông Đức nhấn mạnh.
Quảng Ngãi chính thức công bố tổ chức bộ máy sau sáp nhập
Kinhtedothi-Đội ngũ nhân sự chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi mới được công bố, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển bền vững sau hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum.

Quảng Ngãi hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững
Kinhtedothi - Quảng Ngãi đặt mục tiêu phát triển nông thôn mới hiện đại, bền vững, phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, lấy cấp xã làm trung tâm triển khai trong giai đoạn 2026-2035.

HĐND Quảng Ngãi họp kỳ cuối trước khi nhập tỉnh, thông qua nhiều nghị quyết cấp thiết
Kinhtedothi-Kỳ họp thứ 36 - cũng là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII – thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư công, ngân sách và quy hoạch đất đai, chuẩn bị cho giai đoạn sau hợp nhất tỉnh.